Khánh thành ba sân cỏ nhân tạo tại Long An, Nam Định và Huế

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thông Huyện Mộc Hóa phối hợp cùng bia Tiger khánh thành sân bóng đá cỏ nhân tạo tại tỉnh Long An. Đây là một trong ba sân bóng cộng đồng được xây dựng trong năm 2019, thể hiện cam kết của bia Tiger trong việc đánh thức bản lĩnh tài năng bóng đá đường phố Việt Nam. Ba sân bóng được xây dựng tại Long An, Huế và Nam Định có tổng mức đầu tư là 1,2 tỷ đồng.

Khánh thành sân cỏ nhân tạo tại Huyện Mộc Hoá - Long An. Ảnh: Dũng Phương
Khánh thành sân cỏ nhân tạo tại Huyện Mộc Hoá - Long An. Ảnh: Dũng Phương

Việc lựa chọn địa điểm xây dựng ba sân bóng này được thực hiện công khai trên trang Facebook chính thức của bia Tiger. Mỗi sân bóng được xây dựng với thông số kỹ thuật riêng, phù hợp với từng địa phương. Ở Long An, sân bóng có kích thước 20x40m, dành cho 10 cầu thủ (mỗi đội 5 người). Hai sân bóng ở Nam Định và Huế có kích thước 30x50m, dành cho 14 cầu thủ (mỗi đội 7 người).

Khánh thành ba sân cỏ nhân tạo tại Long An, Nam Định và Huế ảnh 1 Mô tả ảnh
Từ việc tổ chức Giải đấu Tiger Street Football 2019 cho đến tài trợ sự kiện truyền hình trực tiếp các trận đấu vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, bia Tiger thể hiện cam kết  của mình trong việc hỗ trợ phát triển nền bóng đá Việt Nam. Tiếp nối những nỗ lực này, bia Tiger mong muốn hỗ trợ phát triển bóng đá đường phố cũng như đóng góp cho cộng đồng địa phương tại Việt Nam thông qua dự án tài trợ xây dựng ba sân bóng cộng đồng.
Khánh thành ba sân cỏ nhân tạo tại Long An, Nam Định và Huế ảnh 2 Mô tả ảnh
Tại buổi lễ Khánh thành Sân bóng Tiger tại Long An,Ông Lâm Hoà Xứng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Huyện Mộc Hoá cho biết  “Bóng đá đường phố là xuất phát điểm chung của hàng loạt các tên tuổi nổi tiếng trên thế giới. Đường phố là nơi họ lần đầu chơi bóng, từ đó nuôi dưỡng mơ ước theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi rất vui mừng hoan nghênh dự án tài trợ xây dựng Sân bóng Tiger, tạo điều kiện cho những cầu thủ bóng đá đường phố phát triển tài năng của mình.”

Tin cùng chuyên mục