Khánh Hòa trở lại vị trí nhì bảng giải hạng Nhất LS 2020

Do thời tiết mưa to nên trận Khánh Hòa - An Giang vào chiều 13-10 đã được tạm dừng từ phút 24, thời điểm đội khách đang tạm dẫn 1-0. Bàn thắng được ghi vào phút 23 do công Kiên Cường. 

Thành Nhân vui mừng sau bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà. Ảnh:? Duy Quang
Thành Nhân vui mừng sau bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà. Ảnh:? Duy Quang

Trận đấu được tiến hành đá tiếp từ phút 24 vào sáng 14-10 và đội Khánh Hòa đã ngược dòng thành công với chiến thắng 3-1. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi của trọng tài và phút 25 họ đã sớm có bàn gỡ hoà do công của Văn Tùng từ cú vô lê khá đẹp mắt sau tình huống phối hợp đá phạt góc. 

Nếu như chủ nhà lên tinh thần sau bàn gỡ thì An Giang lại tỏ ra lúng túng trong phòng ngự và tạo nhiều sơ hở. Phút 32, hàng thủ An Giang thiếu tập trung tạo cơ hội cho Đình Kha nhả bóng và Thành Nhân dễ dàng lao vào đệm lòng, nâng tỷ số lên 2-1. 

Khánh Hòa trở lại vị trí nhì bảng giải hạng Nhất LS 2020 ảnh 1 Bình Định có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Bình Phước 

Áp lực tiếp tục được Khánh Hòa duy trì trong hiệp 2 và ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 3-1 do công của Văn Tùng. Thắng trận này, Khánh Hòa đã trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi cùng có 26 điểm như Bình Định như hơn chỉ số phụ. 

Dẫn đầu bảng vẫn là Bà Rịa Vũng Tàu với 30 điểm, hơn 2 đội theo sau 4 điểm. 

Tin cùng chuyên mục