Judo Việt Nam thận trọng đặt mục tiêu giành 3 HCV tại SEA Games 31

Dù là chủ nhà SEA Games 31 tuy nhiên đội tuyển judo Việt Nam chỉ khiêm tốn phấn đấu giành 3 tấm HCV ở kỳ đại hội lần này...
Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn là gương mặt chủ lực của judo Việt Nam tại SEA Games 31.
Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn là gương mặt chủ lực của judo Việt Nam tại SEA Games 31.

Các võ sĩ tuyển judo Việt Nam bắt đầu tập luyện năm mới 2022 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đế hướng tới 2 mục tiêu quan trọng là SEA Games 31 (tháng 5) trên sân nhà Việt Nam và Asian Games 19-2022 (tháng 9) tại Trung Quốc. 

“Các tuyển thủ được tập trung đội tuyển quốc gia hiện tại là những VĐV tốt nhất trong các hạng cân mà judo Việt Nam đang sở hữu. Giải SEA Games 31 chỉ có 13 bộ huy chương nên đội tuyển judo chúng tôi phấn đấu giành từ 2 tới 3 HCV. Các đội tuyển trong khu vực như Thái Lan, Indonesia... đều có VĐV mạnh nên Việt Nam rất thận trọng và từng tuyển thủ sẽ nỗ lực đạt kết quả tốt nhất”, phụ trách bộ môn judo (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An bầy tỏ.

Thực tế trong năm 2020 và 2021, đội judo Việt Nam ít cơ hội ra nước ngoài thi đấu, tập huấn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Năm ngoái, chúng ta tiếp tục giành 1 suất chính thức dự Olympic tại Tokyo (Nhật Bản) với trường hợp nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy tuy vậy, cô chưa để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Cùng năm ngoái, judo Việt Nam lỡ cơ hội đấu giải vô địch châu Á 2021 nơi được xem có sự cọ xát thi đấu hiệu quả nhất đối với từng võ sĩ nhưng khiến chúng ta không thể góp mặt vì dịch bệnh Covid-19.

Judo Việt Nam thận trọng đặt mục tiêu giành 3 HCV tại SEA Games 31 ảnh 1 Đương kim vô địch SEA Games Lê Anh Tài (trái) sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu ngay trên sân nhà.
Ông An chia sẻ thêm, Liên đoàn judo Việt Nam và Tổng cục TDTT có kế hoạch gởi VĐV trọng điểm của đội tuyển quốc gia tập huấn nước ngoài chuẩn bị thi đấu SEA Games 31. Hai quốc gia đang được liên hệ để tìm điểm tập gồm Uzbekistan, Mông Cổ. “Khi các điểm tập có sự trả lời chính thức, đội tuyển judo Việt Nam sẽ có thời điểm và chương trình tập luyện dài ngày cụ thể cho VĐV”, ông An cho biết. 
Lần gần nhất judo Việt Nam đạt kết quả 3 HCV tại một kỳ SEA Games đã cách đây 9 năm, tại SEA Games 27-2013 ở Myanmar. Thành tích HCV khi đó của tuyển judo Việt Nam tới từ ngôi vô địch của cựu võ sĩ Huỳnh Nhất Thống (55kg nam), Hồ Ngân Giang (60kg nam) và Văn Ngọc Tú (48kg nữ). Trong SEA Games 30-2019 gần nhất ở Philippines chúng ta chỉ giành được 2 HCV (Lê Anh Tài – 90kg nam; đồng đội nữ). 

Hiện nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn là gương mặt được chờ đợi giành HCV trên sân nhà ở SEA Games 31, dù cho hạng 52kg mà cô tham dự có nhiều võ sĩ mạnh, đặc biệt là ngôi sao số 1 Thái Lan Kachakorn Warasiha (đương kim vô địch SEA Games). Thanh Thủy từng 1 lần giành HCV hạng 52kg ở SEA Games 28-2015 tại Singapore nên tuyển judo Việt Nam kỳ vọng nữ võ sĩ của Ninh Bình sẽ lập lại thành tích. 

Năm nay, đội judo Việt Nam có 27 tuyển thủ đối kháng tập trung và những người từng giành huy chương tại SEA Games 30-2019 tiếp tục góp mặt như Nguyễn Tấn Công, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hà Thị Nga, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Nguyễn Thị Diệu Tiên... HLV Nguyễn Duy Khanh tiếp tục nhận trọng trách là HLV trưởng đội tuyển và ban huấn luyện gồm HLV Nguyễn Tuấn Học, Phạm Văn Điền, Đào Hồng Quân, Huỳnh Nhất Thống. 

Tin cùng chuyên mục