Hội đồng trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến

Ngày 29-9, Hội Đồng Trường Đại học (ĐH) Tiền Giang tổ chức phiên họp lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2019-2024) để bàn bạc thống nhất một số nội dung quan trọng cho định hướng hoạt động của nhà trường.

Trường ĐH Tiền Giang với nhiều ngành học mới thu hút đông đảo các tân sinh viên
Trường ĐH Tiền Giang với nhiều ngành học mới thu hút đông đảo các tân sinh viên

Tham dự cuộc họp có TS. Nguyễn Viết Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng cùng các thành viên Hội đồng trường. Vì lý do đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19 nên kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 Cuộc họp đã nghe báo cáo, thảo luận, thống nhất thông qua các nội dung quan trọng như: Khung kế hoạch hoạt động toàn khóa 2019-2024; Phương án tuyển chọn phó hiệu trưởng trường ĐH Tiền Giang; Đề án tự chủ của trường ĐH Tiền Giang; Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường; Quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường...

Ngoài ra, phiên họp còn thảo luận các báo cáo 9 tháng hoạt động đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm, báo cáo công tác tuyển sinh, công tác tham gia phòng chống dịch tại địa phương,… Đáng chú ý, Hội đồng trường ĐH Tiền Giang đang chuẩn bị các bước để năm 2022 chính thức tuyển sinh khoa Y, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh Tiền Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội đồng trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến ảnh 1 Kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
Cuộc họp đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, có nhiều ý kiến tâm huyết được cụ thể hóa trong quá trình hoạt động thời gian tới, quyết tâm xây dựng Trường ĐH Tiền Giang phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống hơn 50 năm hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn với nhiều tên gọi khác nhau.

Hiện nay Trường ĐH Tiền Giang đang đào tạo khoảng 20 ngành bậc đại học và 1 ngành cao đẳng giáo dục mầm non. Trường ĐH Tiền Giang được Bộ GD và ĐT công nhận "Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục" từ năm 2017.

Phát biểu kết luận cuộc họp, TS. Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịch Hội đồng trường gửi lời cảm ơn những ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các thành viên dự họp, Trường ĐH Tiền Giang đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để tự chủ đại học. Trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng trường, quyết tâm xây dựng ĐH Tiền Giang phát triển tương xứng với tiềm năng nhằm phục vụ cộng đồng và xã hội tốt hơn, nhiều hơn...

Tin cùng chuyên mục