Hoãn thêm nhiều giải marathon và chạy cự ly dài

Nhiều giải marathon dự kiến tranh tài trong tháng 9 và tháng 10 đã phải thông báo hoãn để chuyển tới thời gian phù hợp.
Cộng đồng runner sẽ tiếc nuối vì nhiều sự kiện marathon phải duỷ bỏ trong năm nay do dịch bệnh.
Cộng đồng runner sẽ tiếc nuối vì nhiều sự kiện marathon phải duỷ bỏ trong năm nay do dịch bệnh.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra công văn số 5958/UBND-VXNV qua đó đồng ý với Sở VH-TT-DL để hoãn giải chạy marathon tỉnh Bắc Kạn mở rộng 2021 thay vì diễn ra trong tháng 10 năm nay theo dự kiến thì chuyển sang năm 2022. 

Sở VH-TT-DL Bắc Kạn cho biết, "do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước, nhiều giải thi đấu thể thao quốc gia cũng như giải thi đấu thể thao của nhiều tỉnh, thành đã phải điều chỉnh thời gian tổ chức. Để thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tạo sự chủ động cho công tác chuyên môn, công tác phối hợp tổ chức giữa Sở VH-TT-DL cùng đơn vị tổ chức tổ chức giải chạy marathon tỉnh Bắc Kạn mở rộng trong tháng 10 năm 2021, Sở VH-TT-DL báo cáo và trân trọng đề nghị UBND tỉnh cho phép lùi thời gian tổ chức giải sang năm 2022". 

Đây là giải đấu marathon đầu tiên dự kiến tổ chức tại Bắc Kạn với cung đường thi đấu qua khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia Ba Bể gồm các cự ly 10km, bán marathon 21km, marathon 42km, ultra marathon 70km. Được biết, VĐV đã có áo bib sẽ được giải lưu lại cho tới năm 2022. 

Trong khi đó, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với tờ trình của Sở VH-TT Hà Nội, qua đó dừng giải chạy truyền thống báo Hànộimới vì hòa bình năm 2021 (dự kiến tổ chức ngày chung kết vào 26-9 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội). Việc dừng giải thi đấu năm nay để BTC đảm bảo an toàn y tế và sức khỏe chuyên môn đối với VĐV các đoàn trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Hoãn thêm nhiều giải marathon và chạy cự ly dài ảnh 1 Giải Vpbank Hanoi Marathon 2021 đã phải phát thông báo hoãn thi đấu vào tháng 10.
Cũng tại Hà Nội, giải Vpbank Hanoi Marathon 2021 đã hoãn thi đấu năm 2021 (dự kiến tổ chức ngày 24-10) do ảnh hưởng của Covid-19. Đây là một trong những giải thu hút đông người chạy chuyên và không chuyên để thi đấu trên cung đường đi qua nhiều tuyến phố có các di tích lịch sử tại thủ đô Hà Nội. 

Dự kiến ngày 31-10, giải Longbien marathon tại Hà Nội sẽ tổ chức. Hiện tại, BTC giải đấu vẫn giữ nguyên lịch tranh tài và chỉ thông báo khi có thay đổi về thời gian.

Trước đó, giải Marathon Amazing Halong 2021 dự kiến tổ chức đầu tháng 8 năm nay với hàng nhìn VĐV đăng ký đã được UBND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long cùng BTC thống nhất hoãn để đảm bảo an toàn, tránh tiếp xúc đông người ở bên ngoài. Giải này có 4 cự ly thi đấu gồm 5km, 10km, bán marathon 21km, marathon 42km và lần đầu tiên tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh).

Thay vào đó, BTC giải đã thực hiện chương trình vận động mọi người tự tập luyện tại nhà có tên "workout from hom-sending happiness/ tập lyện tại nhà trao gửi yêu thương" để người chạy trong cả nước chung tay cùng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Chương trình đã khép lại ngày 16-9 vừa qua và từ mỗi video, hình ảnh, tracklog mà từng VĐV đăng tải đã góp 10 ngàn đồng vào túi thuốc cho F0 do Quỹ Hy vọng (Hope) triển khai.

Một số giải thu hút đông đảo người chạy đã thông báo hoãn tới lúc này như Sunset bay triathlong (lịch dự kiến thi đấu ngày 2-10 tại Tuần Châu, Quảng Ninh); Trang An marathon (26-9, Ninh Bình); The lakes race (12-9, Dĩ An, Bình Dương); Mucangchai Trail marathon (lịch cũ 17-9-2021, lịch mới là 7-1-2022, Yên Bái); Vung Tau music run 2021 (21-8, Bà Rịa-Vũng Tàu); Marathon marvelous Nha Trang (lịch cũ 19-9-2021, lịch mới 29-4-2021, Khánh Hòa); Marathong sparkling Quy Nhơn 2021 (lịch cũ 22-8, dời sang năm 2022, Quy Nhơn); Vietnam moutain marathon (lịch cũ 27-8, lịch mới 12-11, Sapa-Lào Cai); Danang international marathon (lịch cũ 8-8-2021, lịch mới 20-3-2022, Đà Nẵng).

Tin cùng chuyên mục