HLV Park Hang-seo chốt danh sách 30 cầu thủ sang Singapore

Thêm một lần nữa HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách vào thời điểm đêm muộn. Lần này, bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ sang Singapore tham dự AFF Cup 2020 được ông thầy người Hàn Quốc chốt hạ sau buổi cơm tối tại Vũng Tàu.

HLV Park Hang-seo giữ lại 4 thủ môn từ danh sách 30 cầu thủ sang Singapore
HLV Park Hang-seo giữ lại 4 thủ môn từ danh sách 30 cầu thủ sang Singapore

Buổi tập chiều 29-11 cũng là buổi tập cuối của đội tuyển Việt Nam tại Vũng Tàu trước khi toàn đội di chuyển đi TPHCM vào sáng sớm 30-11. Sau khi đến TPHCM, đội nghỉ ngơi ở khách sạn Windsor Plaza, dự kiến sẽ có 1 buổi tập vào sáng cùng ngày trên sân Thống Nhất.

Trước khi lên kế hoạch rời Vũng Tàu, ông  Park đã lần lượt gặp riêng các cầu thủ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh, Phạm Tuấn Hải và Phạm Văn Cường để thông báo quyết định 5 cầu thủ này không có tên cùng đội sang Singapore.

Với quyết định trên, vị trí thủ môn chỉ còn 4 người là Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng và Văn Chuẩn. Đáng chú ý là sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng vào giờ chót để tăng thêm sự cạnh tranh ở khu vực giữa sân.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là ĐKVĐ AFF Cup. Khá thú vị khi việc bốc thăm lần này không tách ĐKVĐ và Á quân vào hai bảng, chính vì thế mà Việt Nam sẽ sớm gặp lại Á quân Malaysia ngay từ vòng loại bảng B. Bảng đấu này còn có thêm Indonesia, Campuchia và Lào. Trong đó, Indonesia cũng đang là đương kim Á quân SEA Games sau khi thua Việt Nam ở tranh tranh chung kết.

HLV Park Hang-seo chốt danh sách 30 cầu thủ sang Singapore ảnh 1 Đỗ Hùng Dũng kịp có tên vào giờ chót
Danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

- Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).

- Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA)

- Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân).

Tin cùng chuyên mục