HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức 'cập bến' Quảng Ninh

Bóng chuyền Việt Nam thời điểm đầu năm 2021 bất ngờ sôi động với hàng loạt sự kiện, trong đó nổi lên với việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia tay CLB Ngân hàng Công thương sau nhiều năm gắn bó để chuyển về dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt Đội tuyển bóng chuyền nữ thi đấu ấn tượng tại Asiad 2018.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt Đội tuyển bóng chuyền nữ thi đấu ấn tượng tại Asiad 2018.

Vị HLV sinh năm 1976 được giới làm nghề đánh giá cao và nể trọng khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng ở Asiad 2018, giành HCB tại SEA Games 30-2019, dù trước đó, chuỗi thành tích bết bát ở một số giải đấu trong nước lẫn quốc tế khiến các “chân dài” bóng chuyền đối diện với làn sóng chỉ trích nặng nề.

Được biết, hợp đồng làm việc giữa ông Kiệt với đội bóng đất Mỏ sẽ kéo dài ít nhất 3 năm (kèm theo thoả thuận có thể gia hạn từ 1-2 năm nữa), bắt đầu từ cuối tháng 1-2021, đồng thời nhận mức thù lao về lương, thưởng và tiền lót tay được cho là cao nhất làng bóng chuyền Việt Nam hiện tại.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức 'cập bến' Quảng Ninh ảnh 1 HLV Tuấn Kiệt vừa giúp Ngân hàng Công thương giành ngôi vô địch tại GIải U23 quốc gia 2020, sân chơi lần đầu tiên được tổ chức.
“Nên nhớ là không ai cho không mình thứ gì hết. Đã nhận lời và chấp nhận thử thách mới, tôi dĩ nhiên phải làm việc cật lực để giúp bóng chuyền nữ Quảng Ninh phát triển hơn nữa, không chỉ ở sân chơi đội mạnh quốc gia, mà còn ổn định cả ở nền tảng đào tạo VĐV trẻ trong tương lai”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Giải thích về lý do chia tay đội bóng Ngân hàng Công thương, ông Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh rằng vẫn tôn trọng quá khứ vì đấy là nơi giúp ông tìm được cảm hứng huấn luyện, đồng thời được thoả sức phô diễn khả năng cầm quân của mình. 

Tuy nhiên, do không tìm được tiếng nói chung trong nỗ lực nâng tầm hơn nữa cho đội bóng, đồng thời tình trạng “chảy máu” VĐV tài năng của CLB xảy ra liên tiếp trong 2 mùa bóng vừa qua nhưng không được lãnh đạo CLB ngăn chặn, ông Kiệt đành nói lời chia tay. Đội bóng ngân hàng sau đó đã bổ nhiệm trợ lý Phạm Thị Kim Huệ vào vị trí HLV trưởng, chuẩn bị cho mùa giải mới 2021 dự kiến sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 3.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức 'cập bến' Quảng Ninh ảnh 2 HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các trợ lý Lê Thị Hiền và Nguyễn Trọng Linh giúp Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 30-2019 ở Philippines.
Cập bến Quảng Ninh, nhưng hiện tại do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp tại đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chờ đến sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu mới chính thức nhận nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu đưa đội bóng đất Mỏ chen chân vào tốp đầu giải Vô địch quốc gia trong tương lai. Trợ lý số 1 cho ông Kiệt ở đội bóng Quảng Ninh sẽ là HLV Lê Thị Hiền - phó tướng của chính ông Kiệt ở Đội tuyển nữ quốc gia tham dự Asiad 2018, SEA Games 30 và nhiều giải đấu quốc tế khác thời gian qua.

Vị HLV 7X này còn một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là sẽ cùng Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 31-2021 sẽ diễn ra ngay tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Tin cùng chuyên mục