Việc ông Chung giúp đội bóng mang tên Bác cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc sau khi V-League 2019 hạ màn là một bất ngờ rất lớn. Bởi bảng thành tích của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở sân chơi này khá khiêm tốn khi chỉ giúp HA.GL trụ hạng trong 2 mùa giải 2017 và 2018.
Bên cạnh đó, TPHCM cũng không phải là tập thể được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch, mặc cho ban lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất đã đổ rất nhiều tiền bạc vào thị trường chuyển nhượng nhằm nâng cấp đội hình. Bằng chứng trong 2 mùa giải vừa qua, TPHCM chỉ nằm trong top cuối trên bảng xếp hạng chung cuộc.
“Quá tuyệt vời! Nhưng tôi phải nói lời cảm ơn trước đến với mọi thành viên của CLB, đặc biệt là các học trò của tôi. Năm nay chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mọi thứ cũng đã qua. Lý do chúng tôi thành công là bởi sự đoàn kết và nỗ lực của toàn đội. Thành công này không phải của riêng mình tôi. Không có học trò hay ban huấn luyện và các lãnh đạo thì tôi không thể có được như ngày hôm nay”, ông Chung nhấn mạnh.
“Tôi luôn nói vô địch hay không là điều không quan trọng. Học trò của tôi cũng nói như vậy. Tôi chỉ nói toàn đội phải cố gắng thay đổi và cho CĐV thấy sự khác biệt ở mỗi năm. Năm ngoái chúng ta chỉ trụ hạng. Còn năm nay hạng nhì thì cố gắng năm sau tốt hơn nữa”, ông Chung tiếp lời.