Giai đoạn nghỉ vừa qua phần nào giúp cho HLV Phùng Thanh Phương xốc lại đội hình, tái chuẩn bị để trở lại cuộc đua với sự tươi tắn hơn. Chuyến làm khách lần này trên sân Hải Phòng, mục tiêu của Sài Gòn FC hẳn cũng đơn giản là 1 kết quả hòa. Nhưng để làm được điều đó hẳn sẽ rất nhọc sức cho đội khách bởi trận này lại thiếu vắng Huỳnh Tấn Tài, sẽ thêm khó cho hệ thống phòng ngự.
Ở phía đội chủ nhà, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi HLV Chu Đình Nghiêm xuất hiện. Đội bóng thành phố Cảng đang có 4 trận bất bại khi lần lượt hạ Hà Tĩnh, Nam Định bên cạnh việc cầm hòa Thanh Hóa và B.Bình Dương. Một sự tươi mới về lối chơi cũng như tinh thần thi đấu đang được các cầu thủ Hải Phòng thể hiện rất rõ. Vị trí thứ nhì tại giải Tứ hùng mới đây càng giúp cho Hải Phòng “chạy đà” tốt khi mùa giải trở lại.
Nhiều khả năng Sài Gòn FC sẽ vận hành lối chơi phòng ngự phản công mà họ thường áp dụng trên sân khách trong thời gian qua. Có lẽ họ cũng không còn phương án nào tốt hơn khi thi đấu xa nhà và thực lực cũng yếu thế hơn. Lùi thấp đội hình, nhẫn nại chờ các tình huống đột kích phản công dựa vào sự nhạy bén của Đỗ Merlo. Gustavo… xem ra khả dĩ hơn.