Hải Đăng Tây Ninh thắng thế ở nội dung nam giải quần vợt vô địch quốc gia 2020

Sở hữu nhiều tay vợt nam hàng đầu trong nước, CLB Hải Đăng Tây Ninh đang có kết quả tốt tại giải quần vợt vô địch quốc gia 2020 đang diễn ra tại CLB Phú Thọ (TPHCM) khi lọt vào 2 trận chung kết, trong đó có một trận chung kết nội bộ giữa Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang.

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đều góp mặt ở 2 trận chung kết.
Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đều góp mặt ở 2 trận chung kết.

Với sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây đưa nhiều tay vợt tên tuổi như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương …về đơn vị của mình, Hải Đăng Tây Ninh gần như bá chủ ở nội dung đơn nam. Chính vì thế trong 2 trận bán kết diễn ra sáng nay, Hải Đăng Tây Ninh góp mặt tới 3 VĐV, tay vợt còn lại chính là Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TPHCM).

Tại trận bán kết nội bộ Hải Đăng Tây Ninh đã kết thúc với thắng lợi nhanh chóng 2-0 (6/1, 6/1) của Trịnh Linh Giang trước Vũ Hà Minh Đức. Đồng ý rằng tay vợt trẻ nhiều triển vọng Minh Đức có nhiều sự tiến bộ trong thời gian gần đây – vừa thâu tóm cả 2 chức vô địch đơn nam U18 quốc gia nhưng xét về trình độ và kinh nghiệm vẫn thua đàn anh Trịnh Linh Giang một bậc. Nhưng việc lọt vào tốp 4 tay vợt hàng đầu Việt Nam - lần đầu tiên trong sự nghiệp giành huy chương đồng giải vô địch quốc gia đối với Minh Đức là quá thành công cho một tay vợt tuổi U.

Hải Đăng Tây Ninh thắng thế ở nội dung nam giải quần vợt vô địch quốc gia 2020 ảnh 1 Tay vợt Lý Hoàng Nam tỏ ra nhỉnh hơn so với các tay vợt còn lại trong nước. 

Trận bán kết còn lại không có gì bất ngờ khi tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam (Hải Đăng Tây Ninh) đánh bại Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TPHCM) khá dễ dàng với tỷ số 2-0 (6/2, 6/0). Dù Minh Tuấn là tay vợt mạnh nhiều lần vô địch các giải trong hệ thống quốc gia, nhưng tay vợt gốc Đà Nẵng đang đầu quân cho Hưng Thịnh TPHCM cũng như các tay vợt khác đều chưa lấy được Hoàng Nam 3 game trong 1 trận đấu. Tay vợt số 1 Việt Nam đang ở trên 1 đẳng cấp so với phần còn lại trong nước. Như vậy, Trịnh Linh Giang sẽ gặp Lý Hoàng Nam trong trận chung kết diễn ra vào ngày 8-11.

Hải Đăng Tây Ninh thắng thế ở nội dung nam giải quần vợt vô địch quốc gia 2020 ảnh 2 Quốc Khánh/Minh Tuấn là trở ngại lớn nhất cho Hoàng Nam hoặc Linh Giang có được cú đúp. 

Dù là đối thủ trong trận chung kết tới, nhưng Hoàng Nam/Linh Giang lại cùng chiến tuyến ở nội dung đôi nam khi đối đầu với Lê Trung Tính/Trương Giang Thanh (Quân đội) trong trận bán kết. Nói về đánh đơn, chắc 2 tay vợt Quân đội sẽ có khoảng cách xa so với 2 tay vợt Hải Đăng, nhưng đánh đôi thì khác. Trận đấu diễn ra khá gây cấn và Lý Hoàng Nam/Trịnh Linh Giang phải làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng sít sao 2-1 (6/7, 7/6, 11/9). Trong đó ván super tie break, Hoàng Nam/Linh Giang phải cứu 1 match point khi bị dẫn 8/9, rồi mới ghi liền 3 điểm thắng lại 11/9.

Hải Đăng Tây Ninh thắng thế ở nội dung nam giải quần vợt vô địch quốc gia 2020 ảnh 3 Thanh Trúc sẽ có mặt ở 2 trận chung kết của nữ. 

Trận bán kết còn lại cũng kịch tính khi “vua đánh đôi” Việt Nam Lê Quốc Khánh kết hợp cùng Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TPHCM) chỉ vượt qua Lã Xuân Hậu/Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) cũng bằng ván super tie break 2-1 (3/6, 6/1, 11/9). Kết quả này đưa Quốc Khánh/Minh Tuấn gặp lại Hoàng Nam/Linh Giang trong trận chung kết vào ngày mai mà ở lần gặp nhau gần nhất tại trận chung kết VTF Masters 500 Hải Phòng vào tháng 9 năm ngoái, chiến thắng thuộc về Quốc Khánh/Minh Tuấn.

Nội dung đơn nữ, trận bán kết nội bộ Hưng Thịnh TPHCM, Trần Thuỵ Thanh Trúc đánh bại Đào Minh Trang 2-0 (6/3, 6/1) lọt vào chung kết gặp Nguyễn Thị Mai Hương khi cô gái Hải Dương này vượt qua Nguyễn Minh Thuý Hằng (Becamex Bình Dương) 2-0 (6/4, 6/4). Ngoài ra, trận chung kết đôi nữ đã xác định Sĩ Bội Ngọc/Nguyễn Thị Bé Xuyên (Quân đội) sẽ gặp Phan Như Quỳnh/Trần Thị Thanh Trúc (Hưng Thịnh TPHCM).

Tin cùng chuyên mục