Hai chị em “hot girl” xe đạp Phạm Nhung, Phạm Loan trở lại thi đấu

Cuối cùng, mọi chuyện vướng mắc giữa hai chị em nhà họ Phạm với đơn vị chủ quản cũ Sở Văn hoá Thể Thao và Du lịch Bình Dương được giải quyết êm đẹp khi hai cô gái xinh xắn Phạm Hồng Nhung, Phạm Hồng Loan sẽ được trở lại thi đấu trong thời gian tới.

Như chúng ta đã biết, hai chị em Phạm Nhung, Phạm Loan đã chia tay với đội Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương vào tháng 10-2017 vì một số bất đồng nội bộ. Sau đó, cả hai chị em chuyển về đầu quân cho đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp.

Tuy nhiên sự cố đã xảy ra khi Sở Văn hoá Thể Thao và Du lịch Bình Dương có công văn vào ngày 27-12-2017 gửi cho Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam đề nghị cấm 2 VĐV trên thi đấu các giải quốc gia trong năm 2018 vì vi phạm kỷ luật.

Chính vì thế, dù ký hợp đồng với Đồng Tháp, nhưng cả hai chị em nhà họ Phạm vẫn không được tham dự giải trong nước như Biwase 2018. Mãi đến giải Truyền hình An Giang vào tháng 7, chỉ có cô gái Phạm Loan được phía Bình Dương đồng ý cho thi đấu, còn Phạm Nhung thì không.

Hai chị em “hot girl” xe đạp Phạm Nhung, Phạm Loan trở lại thi đấu ảnh 1 Hai chị em nhà họ Phạm trong màu áo đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương bất ngờ chủ động gửi công văn lên Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam đề nghị cho hai chị em nhà họ Phạm được thi đấu.

Nội dung được ghi rõ như sau: “Trên cơ sở nội dung làm việc giữa Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp về trường hợp 2 VĐV xe đạp Phạm Hồng Nhung và Phạm Hồng Loan. Nhận thấy tạo điều kiện cho VĐV xe đạp nữ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho bộ môn xe đạp là việc làm ý nghĩa nên Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương thống nhất để các VĐV nữ nói trên được tham gia thi đấu cho tỉnh Đồng Tháp kể từ năm 2018”.

Việc cởi trói cho 2 tay đua nhà họ Phạm trở lại đường đua của Sở Văn hoá Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Dương là một quyết định hợp tình, hợp lý được giới chuyên môn và người hâm mộ ủng hộ.

Đón nhận thông tin này, tay đua Phạm Nhung cho biết: “Thật sự tôi rất vui mừng, đây có thể là một món quà sinh nhật sớm đầy ý nghĩa cho tôi (ngày 18-10) trong năm nay. Nó đã giải quyết được một số khó khăn cho tôi trong một năm qua. Tôi không phải lo nghĩ về kinh tế để yên tâm tập luyện. Tôi xin cảm ơn các chú lãnh đạo, các thầy ở trường Năng khiếu TDTT cũng như Ban huấn luyện đội Đồng Tháp luôn quan tâm hỗ trợ và động viên tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng xin cảm ơn đơn vị chủ quản cũ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương đã tạo cơ hội cho tôi trở lại thi đấu. Tôi xin hứa sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình không phụ lòng tất cả mọi người đã quan tâm”.

Tin cùng chuyên mục