AFC Cup 2017 – Bảng G

Hà Nội thắng to nhưng vẫn bị loại

Ở lượt cuối bảng G diễn ra tối qua, dù thắng CLB Hà Nội vẫn không đảm bảo vị trí nhất bảng G do kém Ceres-Negros (Philippines) chỉ số phụ.
Văn Quyết (phải) lập cú đúp giúp Hà Nội đại thắng. Ảnh: Minh Hoàng
Văn Quyết (phải) lập cú đúp giúp Hà Nội đại thắng. Ảnh: Minh Hoàng
Ở lượt cuối bảng G diễn ra tối qua, dù thắng CLB Hà Nội vẫn không đảm bảo vị trí nhất bảng G do kém Ceres-Negros (Philippines) chỉ số phụ. Vì vậy đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm làm tốt phần việc của mình đó là đánh bại Felda United (Malaysia).
Trong trận lượt đi Hà Nội phải rất vất vả mới ra về với 1 điểm nhờ bàn gỡ vào những phút bù giờ của Hùng Dũng. Tuy nhiên ở lượt về tại Mỹ Đình, sau 45 phút không bàn thắng, những nỗ lực của chủ nhà được tưởng thưởng ở phút 52 khi Đức Huy tung cú sút sấm sét ngoài vòng cấm mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội. Về sau chủ nhà tiếp tục đá trên chân và tới phút 76 Văn Quyết có bàn nhân đôi cách biệt từ cú sút phạt tuyệt đẹp ngay rìa vòng cấm.
Chưa hết khi trận đấu còn 4 phút số 10 của Hà Nội dễ dàng hoàn thành cú đúp đưa tỷ số lên thành 3-0 cho chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 5 của Văn Quyết ở AFC Cup năm nay.
Về cuối trận Hùng Dũng kịp ghi 1 bàn giúp Hà Nội đào sau cách biệt lên 4-0. Ở những phút bù giờ Felda kịp ghi bàn danh dự do công của Cellerino từ chấm đá 11m. 
Thắng 4-1 song Hà Nội vẫn phải xếp nhì bảng G bởi ở trận đấu cùng giờ Ceres thắng chủ nhà Tampines (thi đấu thiếu người từ giữa hiệp 1 sau khi Shakir Hamzah nhận thẻ đỏ) với tỷ số 4-2. Thế nên Ceres chắn chắn vào bán kết khu vực Đông Nam Á trong khi Hà Nội ngậm ngùi rời cuộc chơi do kém đội nhì bảng F là Johor Darul Ta’zim 2 điểm.
Như vậy các đội vào bán kết khu vực ĐNA là Global, Ceres-Negros (Philippines), Johor Darul Ta’zim (Malaysia) và Home United (Singapore).

Tin cùng chuyên mục