Giải xe đạp Về Nông Thôn: TPHCM tung “chiêu” bảo vệ áo xanh cho Nguyễn Văn Bình

Trước sự áp sát của đàn anh Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), BHL đội MM Mega Market phải tung miếng đòn chiến thuật nhằm bảo vệ chiếc áo xanh cho tay đua trẻ 17 tuổi Nguyễn Văn Bình trong chặng 7 từ Bến Tre đi Kiến Tường (Long An) dài 104 km.

Nguyễn Tuấn Vũ với pha ăn mừng tại đích đến. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Nguyễn Tuấn Vũ với pha ăn mừng tại đích đến. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trước khi bước vào chặng này, cuộc chiến áo xanh chỉ còn 3 tay đua Nguyễn Văn Bình, Trần Nguyễn Duy Nhân và Trần Tuấn Kiệt. Thế nhưng, việc đang thua 12 điểm nên cơ hội của Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) khá mong manh, do đó cuộc chiến chỉ tập trung vào hai tay đua Nguyễn Văn Bình và Trần Nguyễn Duy Nhân đang có cùng 74 điểm. Theo điều lệ giải, hai tay đua cùng điểm nhưng tay đua nào thắng chặng nhiều hơn sẽ xếp trên. Chính vì thế, Văn Bình có 2 lần bước lên bục vinh quang so với 1 lần của Duy Nhân nên hơn chỉ số phụ được mặc áo xanh.

Giải xe đạp Về Nông Thôn: TPHCM tung “chiêu” bảo vệ áo xanh cho Nguyễn Văn Bình ảnh 1 Các tay đua qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Với ưu thế trên, BHL TPHCM tận dụng triệt để trong chặng 7 ngày hôm nay khi chỉ đạo Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Minh Việt tấn công kéo theo 16 tay đua thoát đi bỏ lại tốp các VĐV tranh chấp áo xanh Trần Nguyễn Duy Nhân, Tuấn Kiệt, Văn Bình ở  lại tốp sau. Mục đích chính của họ để tốp đầu đi phá điểm thưởng áo xanh tại giải thưởng dọc đường lẫn đích đến. Chỉ cần như thế, Văn Bình chắc giữ áo xanh bất chấp Duy Nhân có làm gì.

Bước đầu bứt phá thành công, TPHCM thực hiện bước hai là kéo giãn khoảng cách giữa hai nhóm ra càng xa nhằm đảm bảo sự an toàn. Họ chủ động đẩy tốc độ ở tốp trên với sự hỗ trợ của Tập đoàn Lộc Trời và Bonne Chance Asia Cycle Academy. Bởi đội đua đến từ Nhật Bản không chỉ có áo vàng Endenrbat ở trên đây, họ còn lợi thế ở giải đồng đội với 3 tay đua ở tốp đầu như Tập đoàn Lộc Trời. So với 2 tay đua của các đối thủ khác, đó là vì sao Bonne Chance Asia Cycle Academy và Tập đoàn Lộc Trời phải cùng tăng tốc ở đầu cùng TPHCM.

Giải xe đạp Về Nông Thôn: TPHCM tung “chiêu” bảo vệ áo xanh cho Nguyễn Văn Bình ảnh 2 Các tay đua tốp đầu bứt phá thành công. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Khi dàn quân của 3 đội mạnh nhất giải tung sức, tốp đầu bắt đầu gia tăng khoảng cách từ từ với tốp sau. Bất chấp Quân khu 7 và Domesco Đồng Tháp cố gắng sắp đội hình bám đuổi, nhưng khi về đến đích con số thời gian cũng lên khá lớn - 4 phút 54 giây.

Không chỉ hoàn thành mục tiêu giữ chiếc áo xanh, MM Mega Market còn đoạt luôn hạng nhất chặng nhờ vào khả năng rút của tay đua gốc Đồng Tháp mới thi đấu cho thành phố Nguyễn Tuấn Vũ. Sau khi giành nhất 2 trong 3 giải thưởng dọc đường, Nguyễn Tuấn Vũ còn tung guồng chân mạnh mẽ vượt qua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tập đoàn Lộc Trời) và chiếc áo vàng Endenrbat cán đích đầu tiên lần đầu tiên thắng chặng.

Với việc về hạng 3 chặng, tay đua người Mông Cổ đang khoác áo CLB Bonne Chance Asia Cycle Academy đến từ Nhật Bản Endenrbat tiếp tục mặc áo vàng sau 7 chặng. Tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình vẫn mặc chiếc áo xanh dù bị Trần Nguyễn Duy Nhân bám sát. Bảng tổng sắp giải đồng đội đã có một sự thay đổi. Nếu như Bonne Chance Asia Cycle Academy vẫn đứng đầu xếp trên Tập đoàn Lộc Trời, thì vị trí thứ ba Ynghua Đồng Nai thay thế Domesco Đồng Tháp.

Giải xe đạp Về Nông Thôn: TPHCM tung “chiêu” bảo vệ áo xanh cho Nguyễn Văn Bình ảnh 3 Tay đua Endenrbat vẫn mặc chiếc áo vàng sau 7 chặng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Sáng mai, đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 8 từ Kiến Tường đi Hồng Ngự dài 100 km. Rất có thể Quân khu 7 sẽ tung ra kế sách nhằm đánh chiếc áo xanh chứ không chịu bất lợi như chặng đua hôm nay.

Tin cùng chuyên mục