Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long tăng hơn 50% tiền thưởng

Trong cuộc họp báo chiều 7-8 tại TPHCM, BTC cuộc đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long – Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang 2018 cho biết tổng tiền thưởng năm nay sẽ tăng hơn 50% so với năm ngoái.

Pha tranh chấp nước rút tại đích đến.
Pha tranh chấp nước rút tại đích đến.

Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long là cuộc đua truyền thống nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng 8, đồng thời chào mừng ngày Quốc khánh 2-9 cũng như kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nếu như 26 lần tổ chức trước đây, lộ trình chỉ quanh quẩn trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thì năm nay giải mở rộng ra thêm các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Theo thông báo từ BTC, cuộc đua sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 19-8 xuất phát từ Đồng Nai và kết thúc tại An Giang với sự tham dự 102 tay đua của 17 đội trong cả nước. Đây là số lượng VĐV tham dự đông nhất từ trước đến nay. Các tay đua sẽ tranh tài 10 chặng với tổng lộ trình 965 km, trong đó có 2 chặng đua vòng quanh thành phố Cần Thơ và Long Xuyên sẽ được truyền hình trực tiếp.

Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long tăng hơn 50% tiền thưởng ảnh 1 Cuộc đua luôn đi qua những cung đường nông thôn. Ảnh: DƯƠNG THU 

Ngoại trừ một số tay đua trong đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD như Huỳnh Thanh Tùng, Phan Hoàng Thái… tất cả các tay đua mạnh trong nước lẫn các ngoại binh quen thuộc đều có mặt đầy đủ. Phía đội chủ giải An Giang, chúng ta sẽ thấy các khuôn mặt như Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm và các ngoại binh như Ali (Iran), Javier (Tây Ban Nha). Đồng Nai thì có 2 ngoại binh Loic và Neito kết hợp cùng với Bùi Minh Thuỵ, Nguyễn Văn Đức… Đội TPHCM không có ngoại binh nhưng vẫn hội tụ đủ các tay đua cự phách như Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Lê Nguyệt Minh và đặc biệt là Lê Văn Duẩn đã trở lại sau khi bị chấn thương ở Cúp Truyền hình.

Do tổng giải thưởng năm nay tăng hơn 50 % là 666 triệu đồng so với 409 triệu đồng so với năm ngoái, chiếc áo vàng danh giá được đẩy lên 70 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Với sự góp mặt của các tay đua mạnh cùng với số tiền thưởng khá cao, cuộc đua sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Lộ trình cuộc đua

-       Chặng 1 (ngày 11-8): Đồng Nai – Đồng Xoài (113 km)

-       Chặng 2 (ngày 12-8): Đồng Xoài – Thủ Dầu Một (88 km)

-       Chặng 3 (ngày 13-8): Thủ Dầu Một – Bến Tre (115 km)

-       Chặng 4 (ngày 14-8): Bến Tre – Đồng Tháp (107 km)

-       Chặng 5 (ngày 15-8): Đồng Tháp – Cần Thơ (95 km)

-       Chặng 6 (ngày 16-8): Vòng quanh TP Cần Thơ (45 km)

-       Chặng 7 (ngày 17-8): Cần Thơ – Cà Mau (173 km)

-       Chặng 8 (ngày 18-8): Cà Mau – Rạch Giá (130 km)

-       Chặng 9 (sáng 19-8): Rạch Giá – Long Xuyên (75 km)

-       Chặng 10 (chiều 19-8): Vòng quanh TP Long Xuyên (24 km)

Tin cùng chuyên mục