Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017: Thua đau

Có đến 2 cửa để giành vé vào bán kết, và thậm chí ghi bàn mở tỷ số từ phút đầu tiên. Nhưng đội U18 Việt Nam đã bị thua ngược và đành bị loại sớm từ vòng bảng
Đội U18 Việt Nam bất ngờ bị loại sớm từ vòng bảng. Ảnh: VFF
Đội U18 Việt Nam bất ngờ bị loại sớm từ vòng bảng. Ảnh: VFF

Sau khi đánh bại Indonesia 3-0 ở trận đấu thứ 3, Việt Nam tự tin bước vào trận sao tài với Myanmar vào chiều ngày 13-9, biết rằng một tỷ số hòa cũng đủ giúp mình giữ vững ngôi đầu bảng B, kèm theo đó là tấm vé vào bán kết.

Bất chấp sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc đầy tự tin và vượt lên dẫn 1-0 ngay phút đầu tiên sau pha dứt điểm của Nguyễn Hồng Sơn. Bàn thắng này giúp đội khách chủ động chơi phòng thủ phản công trước sự nôn nóng của Myanmar bởi họ biết rằng phải thắng mới có vé đi tiếp.

Tuy nhiên do sớm lùi về các cầu thủ Việt Nam mở ra nhiều khoảng trống cho chủ nhà nên sang hiệp 2 ngoài pha hỏng ăn của Việt Anh Việt Nam lại để cho đối phương ngược dòng vào những phút cuối với các pha làm bàn của Myat Kaung Khant và Lwin Moe Aung.

Với những kết quả này Indonesia, Myanmar và Việt Nam cùng có 9 điểm nhưng đội bóng xứ vạn đạo đứng nhất do có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, trong khi Việt Nam cay đắng dừng bước khi kém chỉ số đối đầu với Myanmar khi 2 đội có cùng hiệu số 17-3. Như vậy ở 2 giải đấu liên tiếp bóng đá Việt Nam đều gục ngã trước ngưỡng cửa bán kết dù có khởi đầu rất hoành tráng.

Bảng xếp hạng bảng B

TT

Đội

Trận

T

H

B

HS

Đ

1

Indonesia

4

3

0

1

19-4

9

2

Myanmar

4

3

0

1

17-3

9

3

Việt Nam

4

3

0

1

17-3

9

4

Brunei

4

1

0

3

4-25

3

5

Philippines

4

0

0

4

2-24

0

Lịch thi đấu vòng bán kết ngày 15-9

Malaysia – Myanmar, Indonesia – Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục