Giải vô địch bơi quốc gia 2021: Trần Duy Khôi giành thêm HCV cho TPHCM

Bơi lội TPHCM đã giành được thêm HCV ở ngày thi đấu tiếp theo tại giải nhờ công của kình ngư kỳ cựu Trần Duy Khôi.
Kình ngư Trần Duy Khôi.
Kình ngư Trần Duy Khôi.

Trong 2 ngày trước đó, Trần Duy Khôi chưa có được HCV cá nhân nào và đều năm ngoài nhóm có huy chương ở các cự ly tham dự, tuy nhiên, ngày thi đấu thứ 3 (27-12) thì nam VĐV của TPHCM đã giành được HCV cho đội bơi của mình. 

Tại chung kết 100m bơi ngửa nam, Trần Duy Khôi đã là người bơi nhanh nhất và chạm đích đầu tiên với kết quả 57”71 để giành HCV. Vị trí thứ 2 và 3 ngay sau Duy Khôi lần lượt là Cao Văn Dũng (Hà Nội, 58”35) và Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội, 58”90). Tấm HCV của Duy Khôi cũng là HCV duy nhất trong ngày mà đội bơi TPHCM có được bởi ở chung kết 100m ngửa nữ, VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm rất cố gắng nhưng cô chỉ về nhì đoạt HCB với kết quả 1’06”50.

Vô địch cự ly không ai ngoài Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội, 1’05”18). Đội bơi tiếp sức 4x100m nam-nữ hỗn hợp cá nhân của TPHCM (Trần Duy Khôi, Lê Thành Được, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Diệp Phương Trâm) đã thi đấu ở cuối ngày tranh tài nhưng chỉ có tấm HCB do đối thủ trực tiếp là đội Quân đội quá mạnh để giành HCV với thông số 4’09”60. Đội TPHCM chỉ có kết quả 4’11”21.

Giải vô địch bơi quốc gia 2021: Trần Duy Khôi giành thêm HCV cho TPHCM ảnh 1 Các VĐV thi đấu nội dung bơi ngửa.
Trong ngày thi đấu, nam tuyển thủ quốc gia Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) vẫn ổn định phong độ và giành HCV cự ly sở trương 100m bơi bướm nam với thông số 54”75. Cùng tại giải, bơi lội Hải Dương lần đầu giành HCV năm nay khi VĐV Lê Thị Thanh Vân về nhất cự ly 100m bướm nữ (1’03”16).

Ở nội dung này, gương mặt đang có sự chú ý của giới truyền thông là Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) đã bỏ cuộc. Trong khi đó, chung kết 1500m tự do nữ ghi nhận nỗ lực của Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) khi VĐV 16 tuổi này tiếp tục giành HCV với kết quả 17’20”09.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, bơi lội TPHCM đã có 2 HCV qua 3 ngày thi đấu và đứng hạng 3. Xếp trên đoàn TPHCM vẫn là Quân đội (8 HCV) và chủ nhà Đà Nẵng (4 HCV).

Tin cùng chuyên mục