Giải Vô địch billiards 3 băng cá nhân thế giới 2017: Cần những “cái đầu lạnh”

Hôm nay 4-11 đội tuyển Billiards Việt Nam bay sang Santa Cruz (Bolivia) dự giải đấu quan trọng nhất trong năm 2017 - giải Vô địch cá nhân thế giới.
Cơ thủ Xuân Cường (bìa phải) nhận HCĐ World Cup La Baule
Cơ thủ Xuân Cường (bìa phải) nhận HCĐ World Cup La Baule

Sau khi tham dự World Cup carom 3 băng La Baule (Pháp), đội tuyển Billiards Việt Nam gồm 7 thành viên về đến TPHCM vào tối ngày 1-11. Chỉ được nghỉ ngơi 2 hôm, ngày 4-11 đội tuyển lại phải bay sang Santa Cruz (Bolivia) dự giải đấu quan trọng nhất trong năm 2017 - giải Vô địch cá nhân thế giới.

Tham gia sân chơi này có 48 tay cơ hàng đầu các nước: Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Italia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Peru, Argentina, Bolivia… Chia 16 bảng, mỗi bảng 3 người, thi đấu vòng tròn 1 lượt, lấy 2 tay cơ đứng đầu vào vòng 1/16, đấu loại trực tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, Ngô Đình Nại nằm ở bảng H chung với Bury Jeremy (Pháp, hạng 20 TG) và Seo Hyung Min (Hàn Quốc, hạng 93 TG); Dương Anh Vũ bảng L chung với Heo Jung Han (Hàn Quốc, hạng 13 TG) và Sciacca Imilio (Italia, hạng 151 TG); Nguyễn Quốc Nguyện bảng M chung với Piedrabuena Pedro (Mỹ, hạng 26 TG) và Cartagena Juan Carlos (hạng 292 TG); Trần Quyết Chiến, Mã Minh Cẩm cùng bảng N với Vera Javier (Mexico, hạng 1.432 TG).

Tại World Cup La Baule vừa qua, Việt Nam thi đấu tương đối thành công, Quyết Chiến và Xuân Cường gây được ấn tượng khi lần lượt đánh bại tay cơ số 2 TG Jaspers Dick (Hà Lan) và số 3 TG Marco Zanetti (Italia).

Kết thúc giải, Xuân Cường giành HCĐ và tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng (từ 29 lên 22). Quốc Nguyện từ hạng 12 lên 10, Minh Cẩm và Anh Vũ vẫn giữ nguyên thứ hạng 23 và 25. Một chút nuối tiếc khi Quyết Chiến thất bại ở tứ kết nên từ hạng 14 xuống hạng 15. Dù chỉ tụt 1 hạng, nhưng tại World Cup Hurghada vào tháng 12 tới, Quyết Chiến sẽ phải thi đấu ở vòng sơ loại cuối cùng (thay vì vào thẳng vòng đấu chính).

Hướng đến giải đấu ở Bolivia vào tuần tới, so sánh về thứ hạng và trình độ chuyên môn, các tay cơ Việt Nam đều có khả năng vào vòng đấu loại trực tiếp (1/16). Theo HLV Nguyễn Việt Hòa, góp mặt ở 2 sân chơi cách nhau chỉ có 1 tuần và đường xa nên ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe anh em. Mặt khác, các tay cơ Việt Nam cần phải giữ được “cái đầu lạnh” ở những thời điểm quyết định mới có thể ít nhất chen chân vào vòng 1/8.

Tin cùng chuyên mục