Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam nêu cao tiêu chí đạo đức sân cỏ

Ngày 2-11, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã ra thông báo về lộ trình của cuộc bầu chọn trong năm nay. Từ thời gian chốt danh sách đề cử, gởi phiếu bầu chọn, hạn chót của thời gian thu nhận phiếu cũng như tiêu chí bầu chọn ở các hạng mục. Đáng chú ý là có 6 cầu thủ nữ tham gia ẩu đả trong trận TPHCM I - TKS Việt Nam sẽ không được đề cử trong cuộc bầu chọn năm nay.

Các cầu thủ tham gia ẩu đả sau trận TPHCM I - TKS.Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Các cầu thủ tham gia ẩu đả sau trận TPHCM I - TKS.Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong buổi họp giới thiệu về Giải thưởng diễn ra vào đầu tháng 9, Ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ giới truyền thông, chuyên gia bóng đá, tập trung vào tiêu chí đạo đức của cầu thủ. Các ý kiến đều ủng hộ việc duy trì tiêu chí đạo đức cầu thủ bên cạnh vấn đề chuyên môn. 

Cuộc bầu chọn Giải thưởng QBV Việt Nam 2018 vẫn nêu cao tinh thần đạo đức với các tiêu chí cầu thủ được đề cử, bầu chọn gồm:

-Các cầu thủ thi đấu xuất sắc tại các giải trong nước nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hoặc do VFF bảo trợ. Không phân biệt đẳng cấp đội Chuyên nghiệp, hạng Nhất, hạng Nhì quốc gia.

- Cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia các lứa tuổi.

- Cầu thủ có đạo đức, phong cách thi đấu tốt; Không vi phạm pháp luật; Không bị kỷ luật liên quan đến việc mua bán độ, ẩu đả trên sân; Không chịu án kỷ luật dài hạn của VFF.

Liên quan đến vụ việc cầu thủ 2 đội nữ Than Khoáng Sản Việt Nam và TPHCM I có tham gia ẩu đả sau trận đấu ở Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018 vào ngày 12-10-2018, BTC cũng có thông báo loại 6 trường hợp. Cụ thể theo nội dung của thông cáo báo chí: "Căn cứ theo quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật VFF, Ban tổ chức thông báo các cầu thủ Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu (TPHCM I); Phạm Hoàng Quỳnh, Khổng Thị Hằng (TKS.Việt Nam) sẽ không thuộc diện đề cử cho Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018.

Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 12-2018. Bên cạnh đó vào tháng 1-2019, Ban tổ chức sẽ phối hợp cùng các cầu thủ đoạt Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 tiến hành buổi gặp mặt trao quà Xuân cho các cựu tuyển thủ đang gặp hoàn cảnh sống khó khăn.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tiếp tục nhận được sự tài trợ chính của Công ty Thái Sơn Nam, cùng các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn SunGroup, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam…

Tin cùng chuyên mục