Giải hạng Nhất 2022: Có 2 cúp vô địch, Khánh Hòa ở gần V-League hơn

Chiều 29-10, Giải hạng Nhất quốc gia - LS Cup 2022 sẽ hạ màn với 6 cặp đấu thuộc vòng 22. Ngoài trừ trận đấu giữa chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu và Long An không còn ý nghĩa, 5 cặp đấu còn lại có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện 2 chiều bảng xếp hạng.

Đó là thành công của mùa giải 2022, khi kéo các CLB và giới mộ điệu hồi hộp chờ đến vòng đấu cuối cùng mới xác định được chức vô địch, suất thăng hạng V-League và rớt hạng Nhì sang năm. Vì tính chất chuyên môn, 6 cặp đấu này cùng diễn ra vào lúc 15g chiều 29-10.

Trước khi bóng lăn, đội đầu bảng CAND có 40 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là Quảng Nam 3 điểm lẫn thành tích đối đầu. Thầy trò Thạch Bảo Khanh trở thành CLB đầu tiên đoạt vé lên chơi V-League 2023. Tấm vé thăng hạng còn lại là cuộc cạnh tranh giữa đội nhì bảng Khánh Hòa (39 điểm) và Quảng Nam. Trên sân 19-8 Nha Trang, chủ nhà Khánh Hòa tiếp Cần Thơ. Cũng trên sân nhà, Quảng Nam gặp Phú Thọ.

Giải hạng Nhất 2022: Có 2 cúp vô địch, Khánh Hòa ở gần V-League hơn ảnh 1 CAND sẽ vô địch giải đấu nếu đánh bại chủ nhà Đắk Lắk hoặc Khánh Hòa không thắng Cần Thơ. ẢNH: MINH HOÀNG
Cần Thơ lẫn Phú Thọ sớm trụ hạng, nên cả 2 chỉ chơi trận thủ tục. Đó là cơ hội cho Khánh Hòa và Quảng Nam trong cuộc đua giành tấm vé cuối cùng thăng hạng V-League. Với 2 điểm nhiều hơn, quyền tự quyết đang thuộc về đội bóng phố Biển. Chưa kể, các cầu thủ Cần Thơ lại mang tinh thần đi đá cho có để... nhận đủ 30% tiền lót tay lẫn tháng lương còn lại. Nhưng quan trọng, HLV Võ Đình Tân phải xốc lại tinh thần cho học trò sau chuỗi 3 trận hòa gần nhất. Lê Tấn Tài cùng đồng đội vừa bị 2 đối thủ “dưới cơ” Huế và Long An cướp chiến thắng vào đúng phút cuối. Nếu không, họ thăng hạng từ lâu.

Nếu đánh bại Cần Thơ, Khánh Hòa sẽ thăng hạng V-League và có thể đăng quang luôn ngôi vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022. Tuy nhiên với điều kiện kèm theo là đội đầu bảng CAND không thắng chủ nhà Đắk Lắk. Nhưng nếu đánh bại Đắk Lắk, đội bóng ngành Công an chắc chắn đăng quang ngôi vương. Vì thế, Ban tổ chức quyết định làm 2 chiếc cúp đặt ở 2 sân 19-8 Nha Trang và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Giải hạng Nhất 2022: Có 2 cúp vô địch, Khánh Hòa ở gần V-League hơn ảnh 2 Phù Đổng gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng. ẢNH: MINH HOÀNG
Ngược lại, Đắk Lắk đang trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt với Bình Phước và Phù Đổng. Ba đội cùng có 18 điểm, nhưng Phù Đổng vì thua chỉ số đối đầu nên đứng cuối bảng. Mùa giải chỉ có 1 đội rớt hạng, và vòng cuối khó cho Phù Đổng khi phải làm khách của Phố Hiến (35 điểm) vẫn còn mục tiêu vào tốp 3. Còn Bình Phước được chơi trên sân nhà để tiếp Huế, bên cạnh Đắk Lắk gặp CAND như trên.

Theo kế hoạch, ông Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ có mặt ở sân 19-8 Nha Trang để trao huy chương và cúp vô địch (nếu có) cho Khánh Hòa. Còn ông Nguyễn Tấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành VFF và ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty VPF có mặt ở sân Buôn Ma Thuột để trao cúp vô địch (nếu có) và huy chương cho CAND.

Lịch thi đấu vòng 22 Giải hạng Nhất quốc gia - LS Cup 2022: Phố Hiến - Phù Đổng, Khánh Hòa - Cần Thơ, Bình Phước - Huế, BR-VT - Long An, Quảng Nam - Phú Thọ và Đắk Lắk - CAND.

Tin cùng chuyên mục