Giải hạng Nhất 2021 thay đổi suất xuống hạng sau khi Tây Ninh rút lui

Việc Tây Ninh rút lui khỏi Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 buộc Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải điều chỉnh lại số lượng đội rớt hạng của Giải đấu.  
Tây Ninh xin không tham dự giải hạng Nhất 2021
Tây Ninh xin không tham dự giải hạng Nhất 2021

“CLB xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng toàn Giải sẽ phải xuống thi đấu tại Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2022”, dự thảo điều lệ Giải hạng Nhất 2021 được VPF gởi đến 13 đội bóng tham dự Giải hạng Nhất 2021 có đoạn. Đây là dự thảo điều lệ được VPF công bố sau khi Tây Ninh gởi đơn xác nhận xin rút lui khỏi Giải hạng Nhất 2021 vì vấn đề tài chính. Đội bóng miền Đông Nam Bộ không đủ 15 tỷ đồng vốn điều lệ theo yêu cầu của VPF và buộc họ phải rút lui. 

Hiện Giải hạng Nhất 2021 có 13 đội bóng tham dự. Để phù hợp với tính thực tiễn của Giải đấu, VPF đã có sự điều chỉnh về số lượng đội rớt hạng. Theo đó, chỉ có một đội duy nhất phải xuống Giải hạng Nhì 2022, đó là đội bóng xếp thứ 13 chung cuộc. Tức giảm một đội so với con số hai khi Giải hạng Nhất dự trù có 14 đội tham dự. Điều này cũng khiến cuộc chạy trốn “cánh cửa tử thần” giảm bớt đi sức nóng và sự quyết liệt.     

Giải hạng Nhất 2021 thay đổi suất xuống hạng sau khi Tây Ninh rút lui ảnh 1 Huế đặt nhiều quyết tâm ở mùa bóng mới

 Trong khi VPF vẫn bảo lưu 1,5 suất lên chơi V-League 2022 cho các đội bóng hạng Nhất. Cụ thể, đội vô địch sẽ giành thẳng tấm vé thăng hạng trong khi đội á quân sẽ tham dự trận play-off với CLB đứng thứ 13 tại V-League. Đội nào thắng sẽ giành quyền tham dự hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa tiếp theo.        

 Giải hạng Nhất 2021 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu chia thành hai giai đoạn như mùa giải 2020. Sáu đội đứng đầu sau giai đoạn một sẽ vào nhóm A để tranh đua vô địch và suất tham dự trận play-off. Trong khi 7 đội bóng còn lại xuống thi đấu nhóm B để tìm ra đội bóng đứng cuối bảng phải xuống Giải hạng Nhì 2022.  

Giải hạng Nhất 2021 thay đổi suất xuống hạng sau khi Tây Ninh rút lui ảnh 2 Quảng Nam, "tân binh" giải hạng Nhất 2021

 Giải hạng Nhất 2021 dự kiến khai mạc vào ngày 20-3 và thời gian kết thúc của nhóm A là ngày 18-9, trong khi của nhóm B là 17-9.Vào ngày 2-2, VPF sẽ tiến hành tổ chức bốc thăm xếp lịch thi đấu Cúp Quốc gia và Giải hạng Nhất 2021. 

 Cũng liên quan đến Giải hạng Nhất 2021, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đồng ý cho Công an Nhân dân thay thế suất thi đấu của Gia Định, vốn xin rút lui trước đó vì vấn đề kinh phí. 

Tin cùng chuyên mục