Giải futsal VĐQG 2021 dời ngày bế mạc, Sahako FC đá 10 ngày 6 trận

Việc sắp xếp các trận đá bù cho 5 đội có lịch thi đấu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 buộc Giải futsal VĐQG - HDBank 2021 phải dời lại ngày bế mạc.

Sahako FC phải trải qua mật độ thi đấu 6 ngày 10 trận. Ảnh: ANH TRẦN
Sahako FC phải trải qua mật độ thi đấu 6 ngày 10 trận. Ảnh: ANH TRẦN

Sau khi khép lại vòng 14 vào hôm 24-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố lịch tổ chức 3 trận đấu bù và 4 vòng còn lại thuộc Giải futsal VĐQG 2021. Theo đó, 5 trận đấu thuộc vòng 15 vẫn diễn ra theo lịch ban đầu vào ngày 26-11. Một ngày sau, Sahako FC và Sài Gòn bước vào trận đấu bù vòng 11 lúc 15g00.

Đến ngày 29-11 hai trận đấu bù thuộc vòng 12 được tổ chức. Cụ thể, Quảng Nam FC gặp Đắk Lắk vào lúc 14g00, và hơn hai tiếng sau là cuộc chạm trán giữa Sahako FC và Cao Bằng FC. Khép lại loạt trận đấu bù với 10 đội đều có tổng số trận bằng 15, lần lượt vòng 16 và vòng 17 sẽ tổ chức vào ngày 1-12 và ngày 3-12. Vòng cuối cùng và lễ bế mạc Giải đấu được ấn định vào ngày 5-12.

Giải futsal VĐQG 2021 sẽ khép lại muộn hơn 2 ngày so với lịch thi đấu cũ để đảm bảo công tác chuyên môn. Trước đó, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 5 đội Sahako, Sài Gòn, Đắk Lắk, Quảng Nam FC và Cao Bằng FC đã có số trận đấu không bằng phần còn lại. Trong đó, Sahako FC thi đấu ít hơn đến hai trận. Đồng nghĩa, á quân mùa giải 2020 phải đối diện mật độ thi đấu 6 trận trong 10 ngày. Điều này sẽ đặt ra nhiều thách thức cho Sahako FC.

Giải futsal VĐQG 2021 dời ngày bế mạc, Sahako FC đá 10 ngày 6 trận ảnh 1 Lịch thi đấu phần còn lại của Giải futsal VĐQG 2021
HLV tạm quyền Nguyễn Bảo Trung chia sẻ với SGGPO: “Điều tôi lo lắng nhất chính là nền tảng thể lực của các cầu thủ. Bởi mật độ thi đấu sắp tới rất căng. Đây là điều không ai mong muốn. Toàn đội chỉ biết đoàn kết và cố gắng cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này. Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận với hy vọng giành được kết quả tốt nhất”.

Tin cùng chuyên mục