Trận thua đậm của Myanmar cũng có thể lý giải việc họ xác định mình không phải đối thủ của các nhà ĐKVĐ nên quyết định đá phòng ngự là chính nhằm giữ sức cho vòng bán kết.
Với đẳng cấp trội hơn, Thái Lan đã nhanh chóng tìm được phương án để tung ra rất nhiều pha dứt điểm về phía khung thành của Myanmar. Và chỉ có may mắn cũng như sự xuất sắc của thủ môn Hiet Aung mới giúp Myanmar đứng vững để không bị thủng lưới sớm.
Chơi phòng ngự khá tập trung, Myanmar ở một vài cơ hội phản công cũng khiến Thái Lan phải vất vả. Điển hình với tình huống đối mặt với khung thành ở phút thứ 10 của Myo Myint Soe là ví dụ, nhưng đáng tiếc chân sút bên phía Myanmar lại không thắng được thủ thành Kanison.
Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục thi đấu lấn lướt và ghi thêm 7 bàn để ấn định chiến thắng cách biệt 9-0 với 9 điểm tuyệt đối. Đối thủ ở vòng bán kết của Thái Lan sẽ là đội nhì bảng B, trong khi đó Myanmar sẽ đối mặt với đội nhất bảng B sẽ được xác định sau các trận đấu diễn ra vào chiều, tối 23-10.