Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan không giành được HCV tiếp sức

Hai anh em tuyển thủ quốc gia Quách Công Lịch và Quách Thị Lan cùng xuất hiện ở chung kết các nội dung tiếp sức 4x400m tuy nhiên cả 2 lại không giành được HCV cho đội điền kinh Thanh Hóa.
Quách Công Lịch (giữa) chưa thể giúp Thanh Hoá giành HCV ở nội dung tiếp sức. Ảnh: MINH HOÀNG
Quách Công Lịch (giữa) chưa thể giúp Thanh Hoá giành HCV ở nội dung tiếp sức. Ảnh: MINH HOÀNG

Sự có mặt của Quách Thị Lan trên đường chạy tiếp sức 4x400m nữ được mọi người chú ý nhất trong buổi sáng thi đấu ngày 12-12 của giải vô địch quốc gia năm nay trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, việc Quách Thị Lan không giành được kết quả HCV với tổ chạy 4x400m nữ của điền kinh Thanh Hóa cũng tạo sự chú ý không kém với giới chuyên môn. 

Đội tiếp sức 4 người nữ của điền kinh Thanh Hóa gồm Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Thương, Bùi Thị Thu Hà và Quách Thị Lan kết thúc vị trí cuối trong 4 đội góp mặt chung kết thi đấu với kết quả 4’01”36. Vô địch là đội 4x400m Nam Định (Đỗ Thị Quyên, Đinh Thị Bích, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền) với thông số 3’41”60. Đứng sau đội Nam Định là Hà Nội và Nghệ An. Kết quả của Lan và điền kinh nữ Thanh Hóa là điều sớm dự liệu do cô không thể dự các nội dung 400m và 400m rào cá nhân những ngày trước vì lý do sức khỏe nên ban huấn luyện đơn vị này chấp nhận thành tích HCV bị sụt giảm ở năm nay.

Trên đường chạy tiếp sức 4x400m nam, đội Thanh Hóa với Nguyễn Tuấn Vũ, Quách Công Lịch, Dương Văn Tuấn, Lương Văn Thao không đủ mạnh để giành HCV và họ chỉ giành HCĐ với kết quả 3’13”20. Vô địch nội dung tại giải thuộc về đội nam Hà Tĩnh (Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Quốc Hảo, Lê Ngọc Phúc) khi về nhất với thông số 3’11”04. Đội tiếp sức 4x400m của Khánh Hòa với mũi nhọn Trần Nhật Hoàng trong đội hình giành HCB (3’12”73). Gỡ lại thể diện, tại buổi chiều chạy chung kết, tổ tiếp sức 4x200m của nam Thanh Hóa với cựu tuyển thủ Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch cùng Tuấn Vũ, Văn Thao đã giành được HCV (1’25”32).

Buổi sáng thi đấu của giải còn chứng kiến VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) về nhất cự ly 3000 chướng ngại vật (10’12”87) và đây là chiếc HCV cá nhân thứ 3 của cô tính tới thời điểm hiện tại. Cùng nội dung dành cho nam, gương mặt kỳ cựu Đỗ Quốc Luật (Quân đội) bất ngờ bị đàn em Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) vượt qua và chỉ giành HCB (9’09”65). Tiến Long xuất sắc đoạt HCV tại giải năm nay với kết quả 9’07”85. Mặc dù vậy, đội điền kinh Quân đội vẫn giành được chiếc HCV cự ly 10.000m nam với sự xuất sắc của Nguyễn Văn Lai khi cựu binh này về nhất với kết quả 31’10”33. Đỗ Quốc Luật về hạng 5 nội dung này. Một số gương mặt đáng chú ý khacsn hư Phạm Tiến Sản (Bắc Giang; 31’23”24) và Trịnh Quốc Lượng (Quân đội, 32’11”41) không nằm trong nhóm có huy chương ở chung kết cự ly. 

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan không giành được HCV tiếp sức ảnh 1 Tổ tiếp sức nữ Nam Định thi đấu. Ảnh: MINH HOÀNG
Ở nội dung 100m rào nữ, Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) đã cán đích đầu tiên với thông số 13”59. Tại đường chạy này, cựu tuyển thủ quốc gia Trần Thị Yến Hoa (Bắc Ninh) trở lại thi đấu năm nay tuy nhiên về hạng 4 (14”09). Vô địch tại chung kết 110m rào nam trong buổi sáng thi đấu là Bùi Minh Dương (Quân đội, 14”64). Đoàn Quân đội còn có thêm 1 HCV khác ở chung kết nhảy 3 bước nam khi Trần Văn Diện chiến thắng trước 7 đối thủ ở cuộc đấu, đạt kết quả tốt nhất là 15m83. 

Trong khi đó, ngày thi đấu ghi nhận sự không thành công của đội điền kinh TPHCM, chưa giành thêm HCV. Ở chung kết tiếp sức 4x200m nữ, do Tú Chinh không đăng ký tham gia, tổ chạy nữ TPHCM gồm Phạm Thị Phương Anh, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng về đích hạng 4 (1’40”02) khi ngôi vô địch là chủ nhà Hà Nội (Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng; 1’38”16).

Đội nữ Nam Định, Quân đội xếp lần lượt hạng nhì và ba. Tại chung kết tiếp sức 4x200m dành cho nam, TPHCM xếp hạng 5 chung cuộc (1’27”79). Thành tích tốt nhất trong ngày của đội TPHCM là chiếc HCB của Nguyễn Long Chu tại nhảy cao nam với thông số 2m03, nhà vô địch nội dung là Vũ Đức Anh (Hải Phòng, 2m16).

Trên bảng tổng sắp huy chương, Quân đội tạm đứng đầu với 7 HCV và lần lượt theo sau là Hà Nội, TPHCM (cùng được 5 HCV).

Tin cùng chuyên mục