Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2017: Thử thách khó khăn

Diễn ra từ ngày 13-5 đến hết ngày 21-5 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), giải có sự góp mặt của 13 đội bóng. 
Thanh Thúy sẽ cùng các đồng đội góp mặt ở giải U23 nữ châu Á. Ảnh: Thiên Hoàng
Thanh Thúy sẽ cùng các đồng đội góp mặt ở giải U23 nữ châu Á. Ảnh: Thiên Hoàng
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm chung bảng B với U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Hidehiro Isirawa vẫn nỗ lực luyện nghề tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội cho sân chơi châu lục lần này. Do một số VĐV của Ngân hàng Công thương đang trong giai đoạn chuẩn bị cho Giải vô địch các CLB nữ châu Á 2017 tại Kazakhstan tới đây, nên HLV Lê Văn Dũng không thể “nhả quân” cho đội tuyển U23, thậm chí cây chuyền 2 Nguyễn Thu Hoài chỉ lên tập trung một thời gian ngắn trước khi trở lại CLB để thi đấu giải châu Á cùng các đồng đội.
Theo BTC, 13 đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội bóng xếp nhất và nhì ở các bảng tiếp tục thi đấu vòng tròn lần nữa để phân chia thứ hạng chung cuộc từ 1-8. Dự kiến các trận đấu của giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á sẽ được đài truyền hình SMMsport của Thái Lan tường thuật trực tiếp.

Vào lúc 19 giờ ngày 13-5 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp U23 Uzbekistan. Sau đó 1 ngày, các cô gái Việt Nam sẽ đấu với U23 Nhật Bản vào lúc 16 giờ 30 ngày 14-5.

Tin cùng chuyên mục