Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 kéo dài trong 10 tháng

Mùa giải năm sau, hai địa phương Quảng Nam và Khánh Hòa sẽ là điểm tổ chức các trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đối với nam và nữ đồng thời thời gian diễn ra trong gần 10 tháng.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ có nhiều thay đổi về mốc thời gian tổ chức và phương thức tổ chức thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ có nhiều thay đổi về mốc thời gian tổ chức và phương thức tổ chức thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chính thức ban hành điều lệ thi đấu mùa giải vô địch quốc gia 2023. Theo đó, tại mùa giải năm sau, thời gian của 3 vòng đấu sẽ diễn ra tách biệt ở các điểm thi đấu khác nhau.

Vòng 1 của giải vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 24-2 tới 5-3 với điểm tổ chức tại Bắc Ninh. Ở bảng đấu còn lại của vòng này sẽ diễn ra tại Gia Lâm (Hà Nội) với thời gian từ ngày 10-3 tới 19-3.

Hẳn nhiên, việc thay đổi thể thức thi đấu (về thời gian) qua đó các bảng không trùng nhau cùng thời điểm nhằm giúp khán giả có cơ hội xem thi đấu đầy đủ hơn. Đồng thời, vòng 1 khởi tranh sớm đồng nghĩa cầu thủ các đội bóng phải tập luyện chuẩn bị ngay sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.

Vòng 2 của giải cũng tiếp tục thi đấu theo 2 bảng đấu với các thời gian khác nhau. Trong đó, một bảng tổ chức tại Đắk Nông từ ngày 3-11 tới ngày 12-11. Bảng còn lại diễn ra ở Gia Lai từ ngày 17-11 tới 26-11.

Vòng chung kết thực hiện tranh vé trụ hạng và thi đấu tranh ngôi vô địch được tổ chức tách biệt ở 2 địa điểm khác thay vì gộp như các lần tổ chức giải vô địch quốc gia trước đây.

Ở năm 2023, chung kết và xếp hạng nữ sẽ thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam từ ngày 14-12 tới 17-12. Chung kết và xếp hạng nam sẽ thi đấu tại nhà thi đấu Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 21-12 tới 24-12.

Tính tổng thể, từ khi giải khai màn vào tháng 2 cho tới khi kết thúc vào cuối tháng 12 thì giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 kéo dài gần 10 tháng. Mặc dù việc thi đấu không xuyên suốt và chỉ diễn ra theo thời điểm cũng như trong năm 2023 các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ còn nhiệm vụ thi đấu SEA Games 32 (tháng 5) và ASIAD 19-2022 (tháng 9, tháng 10).

Theo điều lệ, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 vẫn có tổng thưởng là gần 2,3 tỉ đồng. Đội vô địch nam, nữ sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng/giải khi vô địch. Mùa giải 2023, ban tổ chức thực hiện quy định 2 đội nam, 2 đội nữ xuống hạng và chỉ 1 đội nam, 1 đội nữ từ giải hạng A được thăng hạng. Kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022, các đội xuống hạng là nam Bến Tre, Vĩnh Long; nữ Vĩnh Phúc, Đắk Lắk. Các đội thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2023 là nữ TPHCM và nam Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục