Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng 2018: Chờ sự toả sáng của đồng đội nam Việt Nam

Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng mở rộng lần thứ 32 năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn TPHCM và Trung tâm TDTT Hoa Lư tổ chức tại nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM) từ ngày 4-7 đến ngày 7-7-2018.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về giải
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về giải

Tham dự giải có 08 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Đài Loan (TQ) có (2 đội nữ, 1 đội nam), Hồng Công (TQ) có (1 đội nam, 2 đội nữ), Hàn Quốc (2 đội nữ), Nhật Bản (1 đội nam, 1 đội nữ), Indonesia (1 đội nam, 1 đội nữ), Câu lạc bộ Sunsport – Singapore (1 đội nam), Câu lạc bộ Boram Hallelujah – Hàn Quốc (1 đội nam), Thái Lan (1 đội nam, 1 đội nữ).

Chủ nhà Việt Nam có các đội: CLB Quân Đội (1 đội nam, 1 đội nữ), Câu lạc bộ Vicem Hoàng Thạch - Hải Dương (2 đội nam, 1 đội nữ), Hà Nội (2 đội nam, 1 đội nữ), Vĩnh Long (1 đội nữ), TPHCM (2 đội nam, 1 đội nữ), Câu lạc bộ Petrosetco TPHCM (1 đội nữ).

Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng 2018: Chờ sự toả sáng của đồng đội nam Việt Nam ảnh 1 Nguyễn Anh Tú đang là niềm hy vọng ở nội dung đồng đội nam Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Tại giải năm nay có các đội cử vận động viên có thứ hạng cao của Liên đoàn Bóng bàn thế giới tham dự giải như: Hồng Công (TQ) thứ hạng 63 và 123; Thái Lan (151 và 183) …Các vận động viên của đội tuyển Việt Nam năm nay gần như tham dự đủ như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân.

Các vận động viên thi đấu 4 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, hiện nay Ban tổ chức tổng hợp số lượng có 13 đội nam, 15 đội nữ (48 đơn nam, 55 đơn nữ). Ở nội dung đồng đội chia làm bốn bảng các đội thi đấu vòng tròn trong bảng chọn nhất, nhì vào thi đấu giai đoạn hai đến chung kết; giải đơn chia 8 bảng đấu vòng tròn chọn 02 VĐV nhất, nhì mỗi bảng vào đấu loại trực tiếp giai đoạn 2 đến xác định hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.

Tin cùng chuyên mục