Giải Billards World Cup: Ngày đại thắng của các cơ thủ Việt Nam

Góp mặt 5 cơ thủ ở vòng loại thứ 4 giải Billards Carom 3 băng World Cup Veghel đang diễn ra tại Hà Lan, nhưng Việt Nam có đến 4 cơ thủ lọt vào vòng chính, số lượng cao nhất trong các quốc gia tham dự.

Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đang cố gắng trở lại tốp 10 thế giới.
Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đang cố gắng trở lại tốp 10 thế giới.

Vòng loại thứ 4 gồm 36 cơ thủ chia thành 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 12 cơ thủ đầu bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chính. Việt Nam góp mặt với 4 cơ thủ trong tốp 50 thế giới được đặc cách vào thẳng gồm Nguyễn Đức Anh Chiến, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện và 1 cơ thủ đi từ vòng loại thứ 3 vào là Mã Xuân Cường.

Nhìn chung, tất cả các cơ thủ Việt Nam đều chơi thành công ngoại trừ Mã Xuân Cường. Nằm ở bảng F, cơ thủ được anh em trong giới gọi tên thân mật "Mèo máy Doremon" đã đánh bại Cho Chi Yeon (Hàn Quốc) 40/39 trong trận đầu tiên, nhưng sau đó lại thất thủ trước Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ) 35/40 trong trận đấu quyết định. Nhưng dù sao, việc lọt vào vòng loại thứ 4 cũng mang đến những điểm số cho Mã Xuân Cường cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng thế giới.

Giải Billards World Cup: Ngày đại thắng của các cơ thủ Việt Nam ảnh 1 Cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu có chiến thắng ngoạn mục. 

Chơi ấn tượng nhất có thể kể đến nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến nằm ở bảng L. Anh hạ gục 2 cơ thủ Sorensen (Đan Mạch) 40/20, Capak (Thổ Nhĩ Kỳ) 40/22 đứng nhất bảng mà trận nào chỉ số trung bình lượt cơ đều trên 2 chấm. Cùng có 2 trận thắng đứng đầu bảng còn có Nguyễn Quốc Nguyện và Ngô Đình Nại. Cơ thủ Ngô Đình Nại nằm ở bảng H đánh bại Merechal (Pháp) 40/28 và Andersen (Đan Mạch) 40/32, còn Nguyễn Quốc Nguyện nằm ở bảng D vượt qua Costa (Bồ Đào Nha) 40/17 và Jorissen (Hà Lan) 40/31.

Giành chiếc vé ngoạn mục nhất có thể kể đến Đỗ Nguyễn Trung Hậu nằm ở bảng J. Ngay trận xuất quân, anh thất thủ trước Kahofer (Áo) 29/40 với chỉ số trung bình lượt cơ rất thấp 1,074. Thế nhưng ở trận đấu còn lại, Trung Hậu xuất thần đánh bại De Backer (Bỉ) 40/20 chỉ trong vòng 16 lượt cơ, đạt chỉ số trung bình 2,500. Chính nhờ chỉ số này, Đỗ Nguyễn Trung Hậu có tổng trung bình lượt cơ 2 trận là 1,604 hơn Kahofer (1,250), De Backer (1,224) giành chiếc vé duy nhất của bảng đi tiếp. Bởi cả 3 cơ thủ đều có 1 thắng, 1 thua phải xét chỉ số phụ trung bình lượt cơ xác định thứ hạng.

Như vậy, 4 cơ thủ Việt Nam kể trên sẽ vào vòng chính cùng với cơ thủ hạng 8 thế giới Trần Quyết Chiến được chiếc vé đặc cách vào thẳng. Vòng chính gồm 32 cơ thủ chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 cơ thủ đầu bảng vào vòng 16 cơ thủ đánh loại trực tiếp. Với 5 cơ thủ, Việt Nam có số lượng góp mặt ở vòng chính đông thứ nhì, chỉ sau Hàn Quốc với 6 cơ thủ.

Giải Billards World Cup: Ngày đại thắng của các cơ thủ Việt Nam ảnh 2 Kết quả bốc thăm vòng chính sáng nay. 

Theo kết quả bốc thăm vào sáng nay, một lần nữa cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến và cơ thủ người Pháp Jeremy Bury lại bén duyên với nhau. Trong nhiều giải gần đây, cả hai cơ thủ luôn gặp nhau. Lần này, họ sẽ nằm ở bảng G cùng với hai cơ thủ Forthomme (Bỉ) và Montes (Tây Ban Nha).

Nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ nằm ở bảng A cùng với cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Mas Jose Maria (Tây Ban Nha), Abdallah (Ai Cập). Trong khi đó, Đỗ Nguyễn Trung Hậu rơi vào bảng D được xem khá nặng với sự hiện diện của Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ), Heo Jung Han (Hàn Quốc), Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Cùng cảnh ngộ còn có cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện do rơi vào bảng E có cơ thủ số 6 thế giới Eddy Merckx (Bỉ), Martin Horn (Đức) và cơ thủ trẻ thần đồng người Hàn Quốc Cho Myung Woo. Cơ thủ Ngô Đình Nại nằm ở bảng F “đồng cân, đồng lạng” cùng với Knudsen (Đan Mạch) và 2 cơ thủ Hàn Quốc Cho Jae Ho và Kim Haeng Sik. Các trận bắt đầu thi đấu vào chiều tối nay.

Tin cùng chuyên mục