Gặp lại những ký ức vang bóng một thời

Điểm du lịch nổi tiếng Tuần Châu - Hạ Long (Quảng Ninh) những ngày diễn ra SEA Games 31, khá bất ngờ khi người viết có dịp tái ngộ những gương mặt vang bóng một thời của thể thao Việt như: kỷ lục gia nhảy cao Nguyễn Nam Nhân, cô gái vàng điền kinh Phạm Đình Khánh Đoan, kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến...

Lớp trọng tài quốc tế Level 1 Triathlon tổ chức ở Tuần Châu - Hạ Long. ẢNH: KHOA TRẦN
Lớp trọng tài quốc tế Level 1 Triathlon tổ chức ở Tuần Châu - Hạ Long. ẢNH: KHOA TRẦN

Những cái tên quen thuộc đã chuyển sang công tác huấn luyện và quản lý thể thao tại mỗi địa phương từ lâu nay có dịp tái ngộ ở bãi biển Tuần Châu - địa điểm tổ chức 3 môn phối hợp (bơi lội, đạp xe, chạy bộ - Triathlon) và 2 môn phối hợp (đạp xe, chạy bộ) ở SEA Games 31. Công việc của họ sắp tới sẽ sắm vai trọng tài để điều hành cuộc thi.

Nhưng trước khi trở thành những nhà “cầm cân nảy mực”, tất cả phải trải qua lớp huấn luyện trọng tài Level 1 quốc tế do ban vận động Liên đoàn Triathlon Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Triathlon thế giới tổ chức. Lớp học quy tụ 24 thành viên đến từ các tỉnh/thành đại diện các bộ môn có liên quan tham dự SEA Games 31, và được các giảng viên Singapore và Jordan trực tiếp đứng lớp huấn luyện, hướng dẫn. Bế giảng chương trình, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ để "hành nghề".

Gặp lại những ký ức vang bóng một thời ảnh 1 Triathlon đang ngày một phát triển ở Việt Nam. ẢNH: KHOA TRẦN

Với sự xuất hiện của các gương mặt gạo cội trong làng thể thao Việt, điều này chứng tỏ sự quan tâm của các địa phương dành cho bộ môn này đang được tăng lên, hướng đến sự phát triển hơn nữa trong tương lai.

Trải lòng với công việc, Khánh Đoan chia sẻ với SGGPO: “Đang công tác ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), tôi nhận thấy địa phương có đủ yếu tố để chơi môn thể thao còn mới lạ ở Việt Nam này. Hoặc kể cả tổ chức các cuộc thi, việc phát triển Triathlon rất thích hợp với phong trào thể thao đang ngày càng lớn mạnh trong cộng đồng chơi các bộ môn sức bền”.

Một số hình ảnh lớp tập huấn trọng tài Triathlon ở SEA Games 31:

Gặp lại những ký ức vang bóng một thời ảnh 2 Các giảng viên đến từ Jordan và Singapore trực tiếp đứng lớp học. ẢNH: KHOA TRẦN
Gặp lại những ký ức vang bóng một thời ảnh 3 24 học viên là những cán bộ thể thao đến từ các tỉnh/thành
Gặp lại những ký ức vang bóng một thời ảnh 4
Gặp lại những ký ức vang bóng một thời ảnh 5 Rất nhiều gương mặt gạo cội của làng thể thao Việt
Gặp lại những ký ức vang bóng một thời ảnh 6 Các học viên chăm chú nghe giảng
Gặp lại những ký ức vang bóng một thời ảnh 7 Nội dung 3 môn phối hợp và 2 môn phối hợp tại SEA Games 31 diễn ra ở điểm du lịch nổi tiếng Tuần Châu

Tin cùng chuyên mục