HLV Phạm Minh Giang có 2 sự thay đổi ở tổ đấu xuất phát (tổ 1) và thứ 2. Cụ thể, Phạm Đức Hòa được đẩy lên tổ 1 để trám vào vị trí fixo (hậu vệ) mà đội trưởng Trần Văn Vũ vắng mặt vì án treo giò. Đồng thời, đổi ala (chạy cánh) Lê Quốc Nam xuống tổ 2 và thay bằng Nguyễn Anh Duy. Chính sự điều chỉnh này giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra một hàng thủ chắc chắn và nguy hiểm trong những tình huống phản công.
CH Czech với đẳng cấp nhỉnh hơn dễ dàng thiết lập thế trận một chiều. Chỉ trong 20 phút của hiệp 1, đội tuyển đến từ châu Âu tung ra đến 19 cú dứt điểm, nhưng mành lưới của đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững. Trong đó, thủ môn Hồ Văn Ý tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 10 pha cứu thua xuất sắc.

Tiếp tục là một thế trận phòng ngự chắc chắn của đội tuyển Việt Nam trước sức ép đến từ CH Czech tạo ra. Phía trên, các cầu thủ tấn công luôn sẵn sàng gây ra nguy hiểm cho đối thủ. Chỉ trong phút 27, lần lượt Minh Trí và Nguyễn Đắc Huy có 2 cơ hội, nhưng không thể đánh bại được thủ môn Ondrej Vahala trong thế đối mặt.

Nhưng chỉ đúng một phút sau, đường chuyền sai địa chỉ của Đức Hòa đã tạo điều kiện để Lukas Resetar gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã xốc lại đội hình, và không còn phạm sai lầm để bảo toàn kết quả 1-1 trước khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc.


Tin cùng chuyên mục

Vòng 8 Giải futsal VĐQG 2022: Ngôi đầu đổi chủ

Giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam áp sát ngôi đầu bảng

Thái Sơn Bắc lấy lại ngôi đầu

Ban tổ chức giải futsal VĐQG 2022 giao lưu tại trường Đại học Đà Lạt

Thái Sơn Nam bị Sài Gòn FC chia điểm đầy kịch tính

Tân Hiệp Hưng có bạn đồng hành trong cuộc chiến trụ hạng

Giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tìm lại niềm vui chiến thắng

Giải futsal VĐQG 2022: Sahako FC lỡ thời cơ ‘đào sâu’ khoảng cách với nhóm bám đuổi

Giải futsal VĐQG 2022: Đà Nẵng hụt cơ hội lấy ngôi đầu của Sahako FC
