Filippo Ganna bảo vệ thành công HCV cá nhân tính giờ với tốc độ “xé gió” 54,37 km/giờ

Tay đua người Ý Filippo Ganna xuất sắc bảo vệ thành công chiếc áo cầu vồng ở nội dung cá nhân tính giờ nam Giải vô địch xe đạp thế giới 2021 vừa khởi tranh tại Bỉ.

Filippo Ganna quá mạnh ở nội dung cá nhân tính giờ
Filippo Ganna quá mạnh ở nội dung cá nhân tính giờ

Tổng cộng có 55 tay đua tham gia xuất phá nội dung cá nhân tính giờ nam dài 43,3km, trong đó có 4 gương mặt được đánh giá ưu tú nhất gồm: đương kim vô địch thế giới Filippo Ganna (Ý), đương kim vô địch châu Âu Stefan Küng (Thụy Sĩ) và hai “kẻ thách thức” trẻ trung của nước chủ Remco Evenepoel (Bỉ) và Wout van Aert (Bỉ). Tuy làm mưa làm gió ở các giải tour nhưng áo vàng Tour de France Tadej Pogačar (Slovenia) không được đánh giá cao khi lộ trình chạy dài và bằng phẳng.

Các ứng viên nặng ký cho chiếc HCV

Người hâm mộ xe đạp Bỉ đặt rất nhiều kỳ vọng ở nội dung này bởi sự ổn định và thông thuộc đường xá của Remco Evenepoel và Wout van Aert, nhất là Wout van Aert vừa đoạt HCB Olympic Tokyo. Trong khi đó, Filippo Ganna không có được phong độ tốt khi tham dự các tour gần đây.

Nhưng diễn biến thi đấu chỉ hấp dẫn với cuộc so kè tay đôi giữa Filippo Ganna và Wout van Aert. Wout van Aert dẫn trước trong phần đầu lộ trình nhưng sau đó tay đua người Ý đã vượt lên.

Tay đua Filippo Ganna lại lên ngôi vô địch thế giới ở nội dung cá nhân tính giờ

Kết quả, Filippo Ganna đã xuất sắc hoàn thành phần thi đấu của mình với thời gian 47 phút 47 giây, đạt tốc độ trung bình 54,37km/h. Đây là tốc độ trung bình rất ấn tượng đối với một người trong suốt hành trình dài 43,3km.

Có thể nói, Filippo Ganna đã làm tan nát trái tim người Bỉ khi đẩy hai niềm hi vọng của chủ nhà là Wout van Aert (kém 6 giây) và Remco Evenepoel (kém 44 giây) lần lượt xuống vị trí thứ hai và thứ ba.

Filippo Ganna (giữa) bảo vệ thành công ngôi VĐTG trước 2 đối thủ người Bỉ

“Chỉ trong một tuần, tôi đã cải thiện đáng kể khả năng thi đấu nhờ được tập luyện trên núi. Khi tham dự giải vô địch châu Âu, đôi chân của tôi không được ổn lắm và tôi không biết liệu mình có thể tìm lại phong độ cho giải vô địch thế giới hay không. Sáng nay, khi thức dậy, tôi cảm giác rất hưng phấn và việc bảo vệ ngôi vô địch thế giới đối với tôi là rất quan trọng. Tôi luôn muốn được vinh danh một lần nữa”.

*** Peter Sagan đăng quang Tour of Slovakia

Filippo Ganna bảo vệ thành công HCV cá nhân tính giờ với tốc độ “xé gió” 54,37 km/giờ ảnh 4 Peter Sagan có được cú đúp khi trở về quê nhà

Tuy chỉ về nhì chặng thi đấu cuối cùng nhưng bấy nhiêu cũng đủ để “thần gió” Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) đăng quang Tour of Slovakia 2021.

Đây là lần đầu tiên Peter Sagan tham dự tour đấu trên quê hương mình nên được người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng. Bản thân Peter Sagan cũng cho thấy nỗ lực rất lớn của mình để giành cả áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp sau 3 chặng đầu tiên.

Về nhì chặng cuối đã giúp Peter Sagan bảo vệ được Áo vàng lẫn Áo xanh

Ở chặng cuối cùng dài 159,2km từ Trencianske Teplice đến Trnava, Bora-Hansgrohe đã lùa cả nhóm đông về đích. Chiến thắng trong đợt nước rút đã thuộc về Itamar Einhorn (Israel Start-Up Nation) với thời gian 3 giờ 27 phút 40 giây. Peter Sagan cán đích thứ hai và chính thức đoạt áo vàng chung cuộc (15 giờ 51 phút) lẫn áo xanh chung cuộc (58 điểm).

Andrea Garosio (Bardiani–CSF–Faizane) đoạt áo trắng chấm bi đỏ dành cho vua leo núi với 37 điểm. Đội đua Đức DSM giành cúp vô địch đồng đội với thành tích 47 giờ 34 phút 20 giây.

Tin cùng chuyên mục