FIFA chính thức hoãn toàn bộ các trận đấu quốc tế trong tháng 6

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức thông qua một loạt các đề xuất sau cuộc họp trực tuyến vào tối qua.

FIFA Futsal World Cup 2020 có thể sẽ tiếp tục hoãn
FIFA Futsal World Cup 2020 có thể sẽ tiếp tục hoãn

Theo đó, FIFA quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu quốc tế trong tháng 6/2020 ở cả bóng đá nam và nữ, trong đó có vòng loại World Cup 2022. Trước đó, đây mới chỉ dừng lại ở đề xuất.

Với quyết định này, FIFA sẽ tổ chức những cuộc thảo luận với các Liên đoàn thành viên để hoàn tất lịch trình thi đấu trong khi chờ dịch bệnh hạ nhiệt.

Như vậy, 3 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức vào tháng 10 và 11 năm nay.

Về môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo bị hoãn đến năm 2021, FIFA nhất trí giữ các tiêu chí ban đầu, qua đó, các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-1997 được phép tham dự cùng 3 người chơi quá tuổi. Các đội tuyển tham dự sẽ mang mác U24+3 thay vì U23+3 như thông lệ.

FIFA chính thức hoãn toàn bộ các trận đấu quốc tế trong tháng 6 ảnh 1 Các đội tham dự bóng đá nam Olympic Tokyo sẽ có độ tuổi U24 và được tăng cường 3 cầu thủ trên 24 tuổi
Ngoài hai thông tin trên, FIFA còn hoãn FIFA U20 World Cup nữ, tổ chức tại Panama và Costa Rica, từ tháng 8-9 sang tháng 11-2020. FIFA U17 World Cup nam tại Ấn Độ cũng hoãn đến thời gian trên.

Trong khi đó, FIFA Futsal World Cup 2020 tại Litva vào tháng 9-2020 nhiều khả năng cũng sẽ phải hoãn. Quyết định cuối cùng sẽ có vào cuối tháng 4-2020.

Ngoài ra, FIFA cũng thúc đẩy hoàn thiện một quỹ hỗ trợ bóng đá toàn cầu trị giá khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 35.000 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục