FIFA chấp thuận cho phép Thai League có 3 kỳ chuyển nhượng

Việc mùa giải năm nay phải thay đổi kế hoạch vì dịch bệnh Covid-19 khiến cho LĐBĐ thế giới (FIFA) chấp thuận với đề xuất của Thái Lan về phương thức chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ.

Thai League với nhiều đột phá về điều lệ trong thời gian tới. Ảnh: MTUTD
Tờ Siam Sport ngày hôm nay (29-4) đưa tin LĐBĐ thế giới (FIFA) đã phê duyệt đề xuất từ phía LĐBĐ Thái Lan (FAT) về việc cho phép Thai-League lần đầu tiên trong lịch sử có 3 kỳ chuyển nhượng cầu thủ ở mùa giải này.

Cụ thể, Thai League 2020 trước đó đã mở kỳ chuyển nhượng đầu tiên từ ngày 19-11-2019 đến ngày 10-2-2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho giải đấu năm nay phải hoãn đến tháng 9-2020 và kéo dài đến tháng 5-2021.

Vì thế, LĐBĐ Thái Lan đã đưa ra đề xuất cho phép các CLB được thực hiện chuyển nhượng trong 2 giai đoạn nữa, từ 25-8-2020 đến 7-9-2020 và từ 28-12-2020 đến 10-1-2021 để phù hợp diễn biến của mùa giải.

Sau khi xem xét, FIFA đã đồng ý với đề xuất này của FAT, qua đó biến Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có đến 3 kỳ chuyển nhượng trong chỉ 1 mùa giải. Tất nhiên, các cầu thủ vẫn phải tuân thủ những quy định chung. Họ có thể được đăng ký với 3 CLB trong cùng 1 mùa (3 lần đăng ký đội hình sau khi kết thúc mỗi kỳ chuyển nhượng), nhưng sẽ chỉ được phép chơi cho 2 đội bóng.

Tuy nhiên quy định này vẫn có trường hợp ngoại lệ cho những cầu thủ chuyển tới thi đấu ở xứ sở chùa Vàng từ một CLB ở nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục