Đường đua xe đạp cho SEA Games 31 sẽ sớm hoàn thiện

Đường đua xe đạp tại tỉnh Hòa Bình nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 31 sẽ được thị sát kiểm tra để nắm rõ vể tiến độ hoàn thiện.

Đường đua dành cho xe đạp địa hình đang hoàn thiện.
Đường đua dành cho xe đạp địa hình đang hoàn thiện.

Theo lịch dự kiến, lãnh đạo Tổng cục TDTT cùng bộ môn xe đạp & mô tô thể thao (Tổng cục TDTT) cùng Liên đoàn xe đạp & mô tô thể thao Việt Nam sẽ tới Hòa Bình làm việc cùng ban tổ chức địa phương về công tác chuẩn bị đường đua cho môn xe đạp của SEA Games 31 ở ngày 10-1. Tuy nhiên, thời điểm sẽ tạm dời sang ngày gần nhất để có cuộc làm việc cụ thể nhất.

Mặc dù vậy, phụ trách bộ môn xe đạp & mô tô thể thao (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp & mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết “chúng tôi luôn có trao đổi thông tin với địa phương Hòa Bình về công tác làm hạ tầng đường đua đối với môn xe đạp của SEA Games 31. Tới lúc này, đường đua dành cho xe đạp địa hình đã làm được khoảng 3 km trong tổng 5km của dự án. Đường đua của xe đạp đường trường thì không phải làm mới mà có thể sử dụng cơ sở vật chất sẵn có. Về cơ bản, chỉ khoảng 1 tháng nữa là hạ tầng hoàn thiện”.

Trong khi đó, đội tuyển xe đạp Việt Nam đã sớm lên danh sách tập huấn năm mới 2022 với 2 tổ đường trường và địa hình. Tổ địa hình quốc gia năm nay có 14 cua-rơ gồm Đinh Thị Như Quỳnh, Cà Thị Thơm, Quàng Thị Soan, Vũ Thị Kim Lộc, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Tuyết Phương (nữ); Đinh Văn Linh, Lê Quốc Vũ, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Sang, Tống Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Thành, Võ Minh Gia Bảo (nam) do HLV Nguyễn Đăng Sơn chịu trách nhiệm là HLV trưởng.

Tổ đường trường quốc gia năm nay có 16 cua-rơ là Quàng Văn Cường, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Hoàng Giang, Trịnh Đức Tâm, Trần Tuấn Kiệt, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Trường Tài (nam); Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Bùi Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Cương, Chế Thị Ngọc Lụa, Lâm Thị Thùy Dương (nữ). Tổ đường trường được tập huấn tới hết tháng 8 trong khi tổ địa hình tập huấn hết tháng 9. Ngoài mục tiêu SEA Games 31, xe đạp Việt Nam còn chuẩn bị chuyên môn cho Asian Games 19-2022.

Tin cùng chuyên mục