Đua xe mô tô: Dovizioso giành chiến thắng danh dự, Marquez chính thức đăng quang

Quá “dư thừa” điểm số, với cách biệt lên đến 101 điểm so với Andrea Dovizioso (Italia, Ducati), Marc Marquez (Tây Ban Nha, Honda) thậm chí còn “không thèm” đua vòng đua chính thức của chặng đua cuối cùng – Valencian Grand Prix, tất nhiên, một phần cũng vì anh bị đau vai do đo đường ở vòng loại xếp hạng thứ 2. Không có Marquez, Dovizioso đã giành chiến thắng…

Dovizioso giành chiến thắng trên đường đua trơn trượt ở Valencia
Dovizioso giành chiến thắng trên đường đua trơn trượt ở Valencia

Dovizioso đã đăng quang ở đường đua Circuit Ricardo Tormo với quá nhiều thuận lợi bất ngờ. Đầu tiên là việc Marquez không xuất phát ở vòng đua chính thức. Sau đó, Valentino Rossi (Italia, Yamaha) – người đã vươn lên rất dũng mãnh từ vị trí xuất phát thứ 16, có thời điểm đã tiến sát ngay sau lưng của Dovizioso ở vị trí số 2, đột nhiên bị trượt ngã, văng ra khỏi đường đua ở khúc cua thứ 12, khiến xe đua bị trục trặc và cuối cùng, chỉ cán đích ở hạng 13/15 tay đua hoàn tất 14 vòng đua.

Nếu Rossi không gặp phải tai nạn bất ngờ vì đường đua trơn trượt (do trời mưa), sẽ chẳng thể nào biết cục diện của 4, 5 vòng đua cuối cùng của Valencian Grand Prix 2018 là như thế nào, vì Rossi rất kinh nghiệm và biết cách “hù dọa” những tay đua “đàn em” khi “phà hơi thở nóng hổi” ngay phía sau lưng của đối thủ. Rất tiếc, Rossi đã ngã xe và chỉ hoàn tất chặng đua với thành tích thua Dovizioso đến 52 giây 809. Dovizioso đăng quang ngôi vô địch trên đất Tây Ban Nha, chặng đua cuối cùng của mùa giải, với thành tích 24 phút 3 giây 403.

Đây là chiến thắng thứ 4, và đương nhiên cũng là cuối cùng trong mùa giải năm nay của tay đua 32 tuổi quê ở Forlimpopoli. Trước đó, anh này đã đăng quang ở Qatar Grand Prix (chặng đua mở màn), Czech Grand Prix và San Marino Grand Prix. Doviziso đã có khởi đầu “đẹp như mơ”, nhưng hàng loạt lần bỏ cuộc ở Spanish Grand Prix, French Grand Prix và Catalan Grand Prix đã khiến anh dần bị Marquez bượt mặt và bỏ xa. Có thể nói, Marquez đã có chiến thắng quá áp đảo ở MotoGP 2018 này. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Kết quả chung cuộc của MotoGP 2018

*Vô địch cá nhân:
1/Marc Marquez (Tây Ban Nha, Honda) – 321 điểm
2/Andrea Dovizioso (Ý, Ducati) – 245 điểm
3/Valentino Rossi (Ý, Yamaha) – 198 điểm
4-Maverick Vinales (Tây Ban Nha, Yamaha) – 193 điểm
5/Alex Rins (Tây Ban Nha, Suzuki) – 169 điểm

*Vô địch đồng đội:
1/Honda – 438 điểm
2/Ducati – 392 điểm
3/Yamaha – 391 điểm
4/Suzuki – 302 điểm
5/Alma Pramac – 235 điểm

*Nhà sản xuất:
1/Honda – 375 điểm
2/Ducati – 335 điểm
3/Yamaha – 281 điểm
4/Suzuki – 233 điểm
5/KTM – 72 điểm

>>Một số hình ảnh ở chặng đua cuối cùng của MotoGP 2018
Đua xe mô tô: Dovizioso giành chiến thắng danh dự, Marquez chính thức đăng quang ảnh 1 Dovizioso là tay đua "cứng tài" nhất trong số các tay đua ở đường đua trơn trượt tại Valencia
Đua xe mô tô: Dovizioso giành chiến thắng danh dự, Marquez chính thức đăng quang ảnh 2 Dovizioso ăn mừng chiến thắng với 2 tay đua xếp thứ 2 và thứ 3 là Rins và Espargaro
Đua xe mô tô: Dovizioso giành chiến thắng danh dự, Marquez chính thức đăng quang ảnh 3 Pha trượt khỏi đường đua của Rossi
Đua xe mô tô: Dovizioso giành chiến thắng danh dự, Marquez chính thức đăng quang ảnh 4 Marquez chụp hình tự sướng với 2 nhà vô địch đua xe Moto 2 và Moto 3 - Bagnaina và Martin 

Tin cùng chuyên mục