Đua xe mô tô: Đánh bại Marquez, Dovizioso giành chiến thắng ở Misano

Tay đua người Ý đang đua cho đội Ducati – Andrea Dovizioso – đã đánh bại Marc Marquez để giành chiến thắng ở giải đua San Marino & Rimini’s Coast Grand Pirx trên đường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli tại MotoGP mùa giải 2018. Chiến thắng của Dovizioso đã đến sau một biến cố đáng nhớ – Jorge Lorenzo bị ngã xe và chỉ về đích ở vị trí thứ 17…

Niềm vui chiến thắng của Dovizioso
Niềm vui chiến thắng của Dovizioso

Đây là chiến thắng thứ 3 trong mùa giải năm nay của tay đua 32 tuổi quê ở Forlimpopoli. Trước đó, Dovizioso đã đăng quang ở Qatar Grand Prix (giải đua khởi đầu mùa giải MotoGP 2018) và mới đây nhất là ở Czech Grand Prix (diễn ra ở đường đua Masaryk Circuit – Brno hôm 5-8). Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong mùa này của đội đua Ducati – Lorenzo mới giành chiến thắng ở Austrian Grand Prix hôm 12-8) – do giải đua British Grand Prish hôm 26-8, giải đua gần đây nhất, bị hủy bỏ thi đấu, vì mưa lớn, dẫn đến đường đua trơn trượt không an toàn…

Dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 4, sau người đồng đội Lorenzo (xuất phát ở vị trí số 1), Jack Miler (Australia, Alma Pramac Racing, một đội đua Ý cũng có xe đua sử dụng động cơ Ducati), và Maverick Vinales (Tây Ban Nha, Yamaha), nhưng với sự lỳ lợm của mình, Dovizioso đã vươn lên ngôi vị số 1 và đã giữ chắc vị trí này sau khi hoàn tất 27 vòng đua với thành tích 42 phút 5 giây 426, nhanh hơn tay đua đang dẫn đầu trên Bảng xếp hạng cá nhân là Marquez 2 giây 822. Chiến thắng của Dovizioso đã đến một phần cũng nhờ đồng đội Lorenzo của anh gặp tai nạn ngã xe.

Dovizioso tỏ ra rất hạnh phúc sau chiến thắng thứ 11 trong sự nghiệp ở đấu trường MotoGP, dù rằng chiến thắng này đã dẫn đến việc đồng đội Lorenzo của anh bị nhà ĐKVĐ thế giới Marquez bỏ xa đến… 91 điểm trên Bảng xếp hạng cá nhân. “Lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác”, hẳn là suy nghĩ của Dovizioso ngay vào lúc này. Anh nói: “Chúng tôi đã thi hành mọi thứ hoàn toàn hoàn hảo trong chặng đua ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất để giành lấy chiến thắng, bởi vì Jorge (Lorenzo) rất mạnh và đánh bại Marc (Marquez) là rất khó khăn!”.

Với kết quả này, Dovizioso đã vươn lên chiếm vị trí số 2 trên Bảng điểm cá nhân, qua mặt cả “đàn anh huyền thoại” Valentino Rossi (Ý, thuộc đội đua Yamaha) – người chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 tại Misano, giành được vỏn vẹn 9 điểm. Dovizioso hiện đang có 154 điểm, thua Marquez 67 điểm (tay đua người Tây Ban Nha đang có 221 điểm). Xếp thứ 4 là Lorenzo, còn Vinales xếp thứ 5 với 126 điểm). Mọi kết quả hiện đang là rất có lợi dành cho Marquez, người muốn nhắm đến ngôi VĐTG thứ 2 liên tiếp, và thứ 5 trong sự nghiệp đầy màu sắc của mình.

Hình ảnh của Dovizioso ở Misano
Đua xe mô tô: Đánh bại Marquez, Dovizioso giành chiến thắng ở Misano ảnh 1 Dovizioso trên đường đua
Đua xe mô tô: Đánh bại Marquez, Dovizioso giành chiến thắng ở Misano ảnh 2 Dovizioso đang bị đeo bám bởi Marquez
Đua xe mô tô: Đánh bại Marquez, Dovizioso giành chiến thắng ở Misano ảnh 3 Phất cờ ăn mừng chiến thắng
Đua xe mô tô: Đánh bại Marquez, Dovizioso giành chiến thắng ở Misano ảnh 4 Vui mừng trước ống kính phóng viên
Đua xe mô tô: Đánh bại Marquez, Dovizioso giành chiến thắng ở Misano ảnh 5 Dovizioso và 2 người trong tốp 3 - Marquez và Cal Crutchlow

Tin cùng chuyên mục