Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 121 thế giới

Với thành tích giành chiến thắng ở vòng loại Asian Cup 2019 mới đây, đội tuyển Việt Nam đã được tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA trong tháng 10. Qua đó, tạm vươn lên hạng 121 thế giới.
Văn Quyết và các đồng đội trong trận thắng Campuchia 5-0. Ảnh: MINH HOÀNG
Văn Quyết và các đồng đội trong trận thắng Campuchia 5-0. Ảnh: MINH HOÀNG

Việc đội Việt Nam thăng hạng chủ yếu là nhờ trận thắng trước đội tuyển Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 để có thêm 20 điểm trên bảng xếp hạng của FIFA.

Dù vậy, Philippines mới là đội đứng đầu khu vực Đông Nam Á sau khi đội này thăng 7 bậc và lên hạng 116 thế giới sau trận hòa 1-1 trước Yemen, cũng ở vòng loại Asian Cup 2019.

Đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á vẫn là Thái Lan. Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là: Myanmar (hạng 155), Lào (hạng 162), Indonesia (hạng 165), Malaysia (hạng 170), Campuchia (hạng 170), Singapore (hạng 173), Brunei (hạng 184) và Timor Leste (hạng 192).

Ở bảng xếp hạng khu vực châu Á, dẫn đầu là Iran (hạng 34), Australia (hạng 43), Nhật Bản (hạng 44), và Hàn Quốc (hạng 62). Đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí 21 trong khu vực châu Á.

Trong khi đó ở tốp 5 thế giới, vị trí dẫn đầu vẫn là Đức, theo sau lần lượt là Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina và Bỉ.

Tin cùng chuyên mục