Đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn tại giải futsal Đông Nam Á

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines với tỉ số đậm 24-0. Bên cạnh đó, hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan cũng sớm giành vé vào bán kết trước 1 vòng đấu.

Đội Việt Nam đã có chiến thắng kỷ lục trước Philippines. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội Việt Nam đã có chiến thắng kỷ lục trước Philippines. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay (27-10), Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017 đã bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng, nhưng mới là trận đấu đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam. Và thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã không làm phụ lòng các khán giả tại nhà thi đấu Phú Thọ khi tạo nên một “cơn mưa” bàn thắng vào lưới đối thủ Philippines.

Bằng các pha lập công của Quốc Hưng (2’, 3’, 28’, 38’), Đức Hòa (11’, 36’, 37’), Trọng Luân (7’, 30’, 39’), Thái Huy (9’, 20’, 33’, 34’), Minh Trí (4’, 21’), Quốc Nam (24’,26’), Ngọc Sơn (18’, 29’), Trí Kiệt (12’), Đình Hùng (16’) Văn Toàn (29’) và Văn Vũ (40’) đã giúp cho các chàng trai áo đỏ đánh bại đối thủ với tỉ số “không tưởng” 24-0. Đây chính là tỉ số đậm nhất trong lịch sử Giải futsal vô địch Đông Nam Á được tổ chức.

Vào lúc 19 giờ 30 tối mai (28-10), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai cũng như quyết định đến tấm vé vào bán kết gặp đội tuyển nhất bảng Indoneisa. Khi ở trận đấu trước đó, đội bóng xứ Vạn Đảo đã không có gì khó khăn khi đánh bại đối thủ Brunie với tỉ số 9-0.

Cục diện tại bảng B sớm ngã ngũ trước 1 vòng đấu khi cả hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan đã giành vé vào bán kết, đồng thời giành luôn suất tham dự VCK Giải  futsal vô địch châu Á 2018. Malaysia đã đánh bại Lào với tỉ số 6-3 ở trận đấu sớm nhất ngày 27-8. Sau đó 2 tiếng đồng hồ, các nhà đương kim vô địch Thái Lan đã hạ gục Timor Leste với tỉ số đậm 17-2 để tạm thời dẫn đầu bảng A với 6 điểm.

Tin cùng chuyên mục