Do hai Ban huấn luyện cùng thỏa thuận thay người không giới hạn nhằm để kiểm ra lực lượng nên ở đội hình xuất phát, HLV Park Hang-seo đã có một số thay đổi so với bộ khung quen thuộc. Hai tiền vệ của CLB Hải Phòng là Hải Huy, Ngọc Quang cùng được đá chính. Bên cạnh đó còn có Trọng Hoàng và thủ môn Văn Toản vốn cũng vừa trở lại sau thời gian điều trị chấn thương.
Tính cạnh tranh vị trí quyết liệt ở đội tuyển nên các cầu thủ khi có cơ hội ra sân là nỗ lực thể hiện mình. Điều đó đã minh chứng qua việc các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và liên tục có những cơ hội nguy hiểm bên phần sân đối phương.
Dẫn bàn trước cùng sự vượt trội về đẳng cấp, Dortmund thi đầu thoải mái hơn. Họ không tăng tốc ở các pha lên bóng, cũng không quá quyết liệt tranh chấp nên tạo cục diện tương đối cởi mở, dễ đá cho các cầu thủ chủ nhà.
Sang hiệp 2, đôi bên đều thay đổi nhiều cầu thủ. Phía Dortmund thay một lúc 8 cầu thủ từ đầu hiệp 2. Còn đội chủ nhà cũng lần lượt thay 10 cầu thủ ở hiệp đấu này. Diễn biến ở hiệp 2 cân bằng và hai đội đều thi đấu tấn công cởi mở. Đến phút 85, đội chủ nhà có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 từ chấm phạt 11m do công Tuấn Hải. Sau trận đấu này đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển vào Nam tiếp tục tập huấn tại Bà Rịa-Vũng Tàu.