Đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Singapore

HLV Park Hang-seo không đưa ra đội hình mạnh nhất, nhưng các học trò được ông tin tưởng tung vào sân vẫn dễ dàng đánh bại Singapore tỉ số đậm 4-0 ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh Cup 2022 trên sân Thống Nhất (TPHCM) vào tối 21-9.

Niềm vui của hậu vệ Hồ Tấn Tài khi ghi bàn thắng thứ 3 trong trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Niềm vui của hậu vệ Hồ Tấn Tài khi ghi bàn thắng thứ 3 trong trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Vì nhiều lý do khác nhau, HLV Park Hang-seo không sử dụng nhóm trụ cột Hùng Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh, Văn Đức hay Xuân Trường. Điều này mở ra cơ hội cho các tuyển thủ khác ở đợt tập trung lần này. Ngay đội hình xuất phát, ông Park lần đầu đăng ký Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài, bên cạnh sự trở lại của Văn Quyết...

Bộ 3 tấn công Văn Quyết, Tuấn Hải và Mạnh Dũng hoạt động đầy năng nổ, “nhạc trưởng” Tuấn Anh tích cực tranh chấp giữa sân, kết hợp 2 cầu thủ chạy cánh Tuấn Tài lẫn Tấn Tài thường xuyên hỗ trợ tuyến trên. Dù vậy, đội hình mang nặng tính thử nghiệm này vẫn khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Singapore ảnh 1 Văn Quyết đã trở lại đội hình Việt Nam ở trận đấu chính thức. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Trong thế trận đầy bế tắc, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở điểm ở phút 37. Từ pha tranh chấp của đồng đội, Văn Quyết nhận bóng và che chắn khôn khéo trước khi vung chân dứt điểm chìm sát mép khung thành để đánh bại thủ môn Hassan Sunny. Tỉ số dẫn 1-0 được các học trò HLV Park Hang-seo bảo toàn đến hết hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục trọng dụng tân binh khi tung Lương Duy Cương và Nguyễn Thanh Nhân vào sân. Chỉ mất 4 phút để Thanh Nhân ghi dấu ấn với bàn thắng nâng đôi tỉ số đẹp mắt. Sau khi thủ môn Sunny đẩy bóng ra, hậu vệ trái của HAGL băng lên rất nhanh để dứt điểm chéo góc làm tung lưới Singapore.

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Singapore ảnh 2 Thanh Nhân ghi bàn trong lần đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Hưng phấn lên cao, Việt Nam có bàn thắng thứ 3 khi kim đồng hồ chuyển sang phút 71. Bên cánh trái, Phan Văn Đức treo bóng ở cột 2 để Tấn Tài băng vào đánh đầu lái quả bóng vượt qua tầm với của thủ môn Sunny. Về cuối trận, các học trò của HLV Park Hang-seo còn thêm những cơ hội. Nhưng mỗi tân binh Khuất Văn Khang tận dụng thành công để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng đậm 4-0 trước Singapore tạm đưa Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng. Sau đây 3 ngày, Singapore bước vào trận đấu cuối cùng gặp Ấn Độ. Và đến ngày 27-9, thầy trò HLV Park Hang-seo gặp Ấn Độ. Đây có thể là trận đấu phân định ngôi vô địch của giải đấu. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn quan trọng hơn tính thử nghiệm đội hình để hướng đến AFF Cup 2022. 

Tin cùng chuyên mục