Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ đá sân trung lập trận gặp Campuchia

Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm mọi cách nhằm không để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận đấu vào tối 16-11. Nhưng cuối cùng, hình ảnh xấu xí đó cũng đã xảy ra, và thầy trò HLV Park Hang-seo đối diện với nguy cơ không được đá trên sân nhà trong trận gặp Campuchia ở cuối vòng loại bảng.

Hành vi cổ vũ không tuân thủ điều lệ của một nhóm khán giả đang có nguy cơ ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Hành vi cổ vũ không tuân thủ điều lệ của một nhóm khán giả đang có nguy cơ ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Khả năng bị dính án phạt từ AFC nếu để xảy ra tình trạng trên đã được lường trước, bởi AFC đã từng có khuyến cáo với VFF sau khi ra mức phạt khi Cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng tại Asiad 2018. Sẽ thi đấu trên sân trung lập, hoặc sân không có khán giả đi kèm hình thức phạt tiền không nhỏ.

Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ đá sân trung lập trận gặp Campuchia ảnh 1 Nhiềucổ động viên đã nhiệt tình đồng hành cùng đội tuyển trong suốt trận đấu
Hành động của một nhóm khán giả quá khích, cố tình đốt pháo sáng dù biết thiệt hại mà thầy trò đội tuyển Việt Nam sẽ nhận hoàn toàn đi ngược với tiêu chí của một cổ động viên bóng đá. Cũng như xóa hết những nỗ lực mà cả đội đã kêu gọi từ trước trận đấu để không được xảy ra tình trạng này.
Trước mắt, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hành trang lên đường sang Myanmar để gặp đội chủ nhà vào ngày 20-11 với mục tiêu giành chiến thắng để sớm lấy vé vào bán kết.

Tin cùng chuyên mục