Đội tuyển nữ Việt Nam sắp đón thêm cầu thủ từ Tây Ban Nha

Tin vui đến với HLV Mai Đức Chung khi kết quả xét nghiệm mới nhất tại Tây Ban Nha đã có 4 thành viên (2 cầu thủ) âm tính với Covid-19. Tất cả dự kiến sẽ có mặt tại Ấn Độ vào ngày 23-1.

Đội tuyển trên sân tập ngày 22-1
Đội tuyển trên sân tập ngày 22-1

Sáng 22-1, các cầu thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi vắt kiệt sức ở trận đấu tối qua. Trong khi bác sỹ và cán bộ trong ban huấn luyện vẫn đang làm việc trực tiếp với nhà bếp khách sạn, bổ sung thêm thực phẩm, cải thiện bữa ăn hàng ngày, đảm bảo dinh dưỡng và khẩu vị cho các cầu thủ, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe. 

Chuyện dinh dưỡng vốn là trở ngại với các cầu thủ Việt Nam bởi thức ăn Ấn Độ phần nhiều không hạp khẩu vị cầu thủ Việt Nam. Sau những ngày đầu, tình hình đã được cải thiện. 

 Theo kế hoạch, đội tuyển Nữ Việt Nam tiếp tục ra sân tập, chuẩn bị đấu pháp cho trận đấu với Nhật Bản vào buổi chiều cùng ngày, với 17 cầu thủ hiện có. Riêng 3 trường hợp cầu thủ dương tính vẫn tiếp tục cách ly tại phòng, đợi thông báo và hướng dẫn tiếp theo từ ban tổ chức. Trong 90 phút trên sân tập, HLV Mai Đức Chung cho số cầu thủ thi đấu cả trận tối qua tập hồi phục với HLV Minh Hải, số còn lại tiếp tục giáo án do ban huấn luyện đề ra.

Đội tuyển nữ Việt Nam sắp đón thêm cầu thủ từ Tây Ban Nha ảnh 1 Các cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng ở trận ra quân gặp Hàn Quốc 

 Thông tin đáng chú ý, trong nhóm thành viên đang mắc kẹt tại Tây Ban Nha tiếp tục có thêm 2 cầu thủ, hai cán bộ có kết quả âm tính, sẽ đáp chuyến bay sang Ấn Độ trong ngày 22-1 và dự kiến có mặt tại Pune trong chiều mai (23-1). 

 Nếu hai cầu thủ tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi nhập cảnh vào Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung sẽ được bổ sung thêm lực lượng cho trận đấu tiếp theo. Như vậy, chỉ còn 1 cầu thủ, một cán bộ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang mắc kẹt tại Tây Ban Nha, sẽ đợi kết quả ở lần xét nghiệm tiếp theo trước khi tiếp tục bay sang Ấn Độ cùng toàn đội. 

Tin cùng chuyên mục