Đội tuyển futsal Myanmar đến Hà Nam

Theo đúng như kế hoạch, chiều 7-5, đội tuyển futsal Myanmar đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó được xe Ban tổ chức đưa đi Hà Nam, địa phương đăng cai môn futsal SEA Games 31.

Đội futsal nam Myanmar tại khách sạn ở Hà Nam
Đội futsal nam Myanmar tại khách sạn ở Hà Nam

Đội futsal Myanmar đưa sang Việt Nam gồm 24 thành viên, trong đó có 16 cầu thủ, do HLV người Thái Lan Bunlert Charoenwong dẫn dắt. Ngay khi có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, đội tuyển futsal Myanmar làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ của tình nguyện viên để tiếp tục di chuyển về địa điểm diễn ra môn Futsal SEA Games 31, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nhằm tạo điều kiện cho hành trình di chuyển thông suốt, tỉnh Hà Nam đã cử cán bộ với lực lượng công an giao thông dẫn đường trực tiếp có mặt tại sân bay Nội Bài để đón các đội tham dự giải.

Tại Hà Nam, tất cả 9 đội nam và nữ tham dự môn futsal đều được bố trí nghỉ tại khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam. Các thành viên đội tuyển Myanmar sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 ngay khi có mặt tại khách sạn làm thủ tục check-in. Theo quy định, mỗi đội cũng sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm nhanh vào thời điểm trước mỗi ngày thi đấu.

Do hành trình di chuyển mệt nên đến trưa 8-5, đội mới thực hiện buổi tập đầu tiên tại nhà thi đấu Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình (VOVEdu). Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Bunlert Charoenwong sẽ có trận mở màn gặp đội tuyển Futsal Indonesia vào lúc 13 giờ ngày 14-5 tới tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam.

Tin cùng chuyên mục