Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Tin vào lớp trẻ

Phát biểu trước báo giới, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết sẽ tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ chơi tốt ở giai đoạn 1 Giải bóng đá  nữ quốc gia vừa qua dự SEA Games 2017 sắp tới.
HLV Mai Đức Chung sẽ tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ thử sức. Ảnh: Minh Hoàng
HLV Mai Đức Chung sẽ tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ thử sức. Ảnh: Minh Hoàng
Chính vì thế trong thành phần tập trung đội tuyển lần này, một số cầu thủ U19 quốc gia như Nguyễn Thị Minh Anh, Hà Thị Nhài, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Đinh Thị Duyên…có tên trong thành phần 27 cầu thủ được gọi bên cạnh các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Kiều Trinh, Tuyết Dung, Huỳnh Như…  Đây có thể xem là lần tập trung mà tuổi đời các cầu thủ thấp nhất từ trước đến nay. Bởi ngoài 2 thủ môn Kiều Trinh, Thanh Hảo và Nguyễn Hải Hoà ở thế hệ 8X, tất cả các cầu thủ còn lại đều từ 17 đến 25.
Trong gần 1 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), HLV Mai Đức Chung đang chú trọng nâng cao nền tảng thể lực và sức bền cho các tuyển thủ. Ông cố gắng làm sao nhắm điểm rơi của đội tuyển rơi vào tháng 8 khi SEA Games diễn ra. Vào ngày 21-6 tới, đội tuyển sẽ di chuyển xuống Thanh Hóa rèn quân sau đó trở về Hà Nội tập luyện khoảng 1 tháng. Trước khi lên đường dự SEA Games 29, đội tuyển sẽ có chuyến du đấu tại Nhật Bản 10 ngày rồi bay thẳng qua Malaysia chinh phục ngôi hậu Đông Nam Á. 

Tin cùng chuyên mục