Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam

Trong tối 17-5, trong tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, bộ tứ Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên đã giành tấm HCV đầu tiên cho bơi Việt Nam ở nội dung 4x200m tự do.

Lần đầu phối hợp cùng nhau, nhưng các chàng trai Việt Nam đã có sự phối hợp ăn ý để giành tấm HCV lịch sử. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lần đầu phối hợp cùng nhau, nhưng các chàng trai Việt Nam đã có sự phối hợp ăn ý để giành tấm HCV lịch sử. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bước vào tranh tài nội dung 4x200m tự do nam, đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn là Singapore, đội tuyển sở hữu nhiều nhà vô địch ở các nội dung trong những ngày qua. Tuy vậy, sau khi giành chiến thắng không quá dễ dàng trước đội tuyển bơi Việt Nam trong cự ly 4x100m hỗn hợp vào tối 16-5, các kình ngư của Singapore có lẽ dè chừng đôi chút khi tiếp tục tranh tài trong cự ly 4x200m tự do vào tối hôm nay.  

Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam ảnh 1 Kim Sơn, Quý Phước, Huy Hoàng cổ vũ cho Hưng Nguyên ở lượt bơi cuối. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội hình bơi của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên đã có sự ăn ý và phối hợp nhịp nhàng cùng nhau, tạo nên cú sốc lớn nhất trên đường đua xanh SEA Games 31 khi đánh bại hai đối thủ rất mạnh là Singapore và Malaysia với thành tích là 7 phút 16 giây 31.

Thậm chí, thông số này cũng giúp các chàng trai Việt Nam phá kỷ lục SEA Games 7 phút 17 giây 88 do Singapore lập ra vào 3 năm trước. Trong khi đó Malaysia giành HCB với thời gian 7 phút 19 giây 75, Singapore giành HCĐ với 7 phút 21 giây 49.

Tin cùng chuyên mục