​ Đối thủ của U23 Việt Nam có thể rút lui khỏi VCK U23 châu Á 2020

Với nhiều thông tin liên quan đến chính trị rất có thể U23 CHDCND Triều Tiên sẽ rút lui khỏi VCK U23 châu Á 2020.
​ Đối thủ của U23 Việt Nam có thể rút lui khỏi VCK U23 châu Á 2020. Nhật Anh
​ Đối thủ của U23 Việt Nam có thể rút lui khỏi VCK U23 châu Á 2020. Nhật Anh

Mới đây, tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố rút khỏi vòng loại thứ 3 Olympic 2020 vào phút chót. Trước đó, tuyển nữ nước này cũng đã từ chối tham dự Giải vô địch bóng đá nữ của Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) được tổ chức tại thành phố Busan của Hàn Quốc.

Lý do sâu xa được đưa ra có thể là do tình hình căng thẳng chính trị giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Cụ thể đó là các cuộc đàm phán hạt nhân của Bình Nhưỡng với Washington đang lâm vào bế tắc và làm tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C, trong khi đó U23 CHDCND Triều Tiên nằm ở bảng D. Nếu như lọt vào vòng trong, rất có thể hai đội sẽ chạm trán với nhau.

Trước tình hình căng thẳng như vậy, không loại trừ khả năng U23 CHDCND Triều Tiên sẽ rút lui khỏi giải đấu. Trước mắt, Liên đoàn Bóng đá CHDCND Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi về thông tin này nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra vào phút chót.

Tại VCK U23 châu Á, U23 CHDCND Triều Tiên sẽ đụng độ với U23 Việt Nam tại lượt trận cuối bảng D vào ngày 16-1. Trước đó, họ sẽ lần lượt đối đầu với U23 Jordan (10-1) và U23 UAE (13-1).

Tin cùng chuyên mục