Đội nữ Việt Nam sớm lấy vé vào bán kết

Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm lấy vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 sau khi giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước đội Indonesia với tỷ số 7-0.

Huỳnh Như ổn định phong độ với 6 bàn qua 2 trận. Ảnh: Đoàn Nhật
Huỳnh Như ổn định phong độ với 6 bàn qua 2 trận. Ảnh: Đoàn Nhật

So với trận đấu trước, HLV Mai Đức Chung đã có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi đưa thủ môn Trần Thị Kim Thanh, cùng 2 tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung và Dương Thị Vân vào đội hình chính.

Ngay phút đầu tiên hiệp 1, lợi dụng các cầu thủ đội tuyển nữ Indonesia nhập cuộc chậm thiếu tập trung, Bích Thùy đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Với sự lấn lướt về nhiều mặt, các cô gái Việt Nam có tiếp bàn thắng thứ 2 vào phút 19 do công của đội trưởng Huỳnh Như.

Phút 22, đến lượt Phạm Hải Yến khiến thủ môn Boma phải vào lưới nhặt bóng lần 3 sau sai lầm kèm người của hậu vệ Indonesia. Trước khi kết thúc hiệp 1, đội trưởng Huỳnh Như hoàn tất cú hattrick với 2 bàn thắng vào các phút 40 và 43.

Đội nữ Việt Nam sớm lấy vé vào bán kết ảnh 1 Đội nữ Việt Nam sớm lấy vé vào bán kết
Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn giữ thế trận lấn lướt và có thêm 2 bàn thắng được ghi do công của Tuyết Dung ở các phút 61 và 63, qua đó ấn định chiến thắng đậm 7-0 đầy thuyết phục dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. 

Trận đấu còn lại, Myanmar giành chiến thắng đậm 10-1 trước đội tuyển nữ Campuchia. Sau 2 lượt trận, Việt Nam và Myanmar có cùng 6 điểm và sớm giành vé vào bán kết. Trận đấu cuối cùng của Việt Nam và Myanmar sẽ mang tính chất xác định ngôi đầu bảng.

Tin cùng chuyên mục