Đội nữ Việt Nam nhận “quà” ngay ngày đầu hội quân

Hy vọng giành vé vào bán kết vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á của đội tuyển nữ Việt Nam gia tăng khi CHDCND Triều Tiên bất ngờ xin rút lui vào giờ chót.

Các cô gái Việt Nam trong buổi tập đầu tiên vào chiều 24-12. Ảnh: Đoàn Nhật
Các cô gái Việt Nam trong buổi tập đầu tiên vào chiều 24-12. Ảnh: Đoàn Nhật

Trước đó, sau khi giành vé tham dự vòng loại thứ 3, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đã xác định sẽ gặp nhiều thử thách khi cùng bảng với đội chủ nhà Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên - hai đội đã đạt đẳng cấp thế giới. Đối thủ còn lại ở cùng bảng A là Myanmar tương đối nhẹ với các cô gái Việt Nam.

Đội nữ Việt Nam nhận “quà” ngay ngày đầu hội quân ảnh 1 Đội sẽ có 1 tuần tập luyện ở Hà Nội trước khi di chuyển đi Quảng Ninh rèn thể lực
Theo điều lệ giải thì hai đội đạt thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ vào tranh bán kết, đội nào thắng sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Với tình hình hiện nay, hy vọng giành vị trí thứ nhì bảng A là rất rộng với đội Việt Nam và chúng ta chỉ còn chờ cơ hội gây bất ngờ ở vòng bán kết, khả năng sẽ gặp Trung Quốc hoặc Australia.
Đội nữ Việt Nam nhận “quà” ngay ngày đầu hội quân ảnh 2 HLV Mai Đức Chung đã gọi nhiều cầu thủ trẻ ở đợt tập trung này
Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2-2020. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào ngày 6-2, sau đó là gặp Hàn Quốc ngày 9-2. Khu vực châu Á sẽ lấy 2 đội vượt qua vòng loại tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng với đội chủ nhà Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục