Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long mở rộng - Tranh cúp Phân bón miền Nam lần 2- 2017

Diễn tập cho SEA Games 29

Sau 7 mùa giải thành công, vào năm 2016, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long phối hợp cùng Liên đoàn Bóng bàn tỉnh nâng tầm từ việc tổ chức giải trong nước đã trở thành Giải bóng bàn quốc tế Vĩnh Long mở rộng.
Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải. Ảnh: Dương Thu
Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải. Ảnh: Dương Thu
Đến nay, là lần thứ 2 và được Công ty Cổ phần phân bón miền Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính cho giải, sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT của Trường Đại học Xây dựng miền Tây từ ngày 7 đến ngày 9-7.

Theo danh sách đăng ký tham dự giải, hiện có trên 300 VĐV đến từ các CLB bóng bàn mạnh trong cả nước và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á: Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia và chủ nhà của SEA Games 29 là Malaysia. Đội tuyển nam Việt Nam với các tay vợt Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Anh Tú sẽ tranh tài cùng các tay vợt đến từ Singapore như Edric Limzeng Jif, Maxxe Tay Ming Han, Loy Meng Hean Darren, đến từ Malaysia như Sam Yuk Siong, Mohamad Syazwan Bin Salmi, Chin Wen Jie và đến từ Indonesia như: Ficky Supit Santoso, Donny Prasetya Aji, Muhammad Abdi Negara;...  

Ở giải nữ, đội tuyển Việt Nam gồm các tay vợt mạnh nhất như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Vũ Thị Hà sẽ cạnh tranh thành tích cùng các đối thủ Eunice Limzoe, Zhang Wanling, Tan En Hui (Singapore); Kuan Exian, Karen Lyne Anak Dick, Tee Ai Azhari (Malaysia) và Gustin Dwjayanti, Lilis Indriani, Hanitri Azhari (Indonesia)...  

Đội chủ giải Vĩnh Long cũng cử đội hình với các tay vợt xuất sắc nhất hiện nay như Tăng Phạm Trọng Hiếu, Phạm Lê Hòa, Lê Viết Duy Thiện, Võ Ngọc Ngân Thanh, Tăng Lệnh Kiều Oanh, Phan Khởi Nguyên, Hà Thanh Thư...

Giải có 7 nội dung thi đấu: 4 nội dung đồng đội (nam hạng A, nữ hạng A, diễn đàn bóng bàn, ĐBSCL mở rộng) và 3 nội dung đánh đôi (nam hạng A, nữ hạng A, doanh nghiệp). Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Vĩnh Long kiêm Tổng Thư ký LĐBB tỉnh Vĩnh Long - cho biết: “Đây là một trong những giải đấu truyền thống hằng năm trong khu vực với sự tham gia ngày càng nhiều các đội bóng bàn chuyên nghiệp trong cả nước và quốc tế. Tuy nhiên, năm nay với nhiều cây vợt mạnh của các quốc gia đang trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 29, sẽ hứa hẹn cuộc tranh tài với chất lượng chuyên môn càng cao và mang lại tính hấp dẫn cho khán giả Vĩnh Long. Đây cũng là dịp để các VĐV trẻ thi đấu, học tập, cọ sát nhằm trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ và người Vĩnh Long có dịp tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa tỉnh với các tỉnh nước bạn trong khu vực Đông Nam Á. Đó cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của tỉnh Vĩnh Long đến với bạn bè quốc tế”.

Tin cùng chuyên mục