Điền kinh Việt Nam đã đạt 19 tấm HCV tại SEA Games 31

Những thành tích trong ngày thi đấu 18-5 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có được tổng tạm thời 19 HCV vào lúc này.

Tuyển thủ Lò Thị Hoàng có kết quả ấn tượng nhất trong ngày thi đấu 18-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Lò Thị Hoàng có kết quả ấn tượng nhất trong ngày thi đấu 18-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày thi đấu, chúng ta đã giành thêm các ngôi vô địch của Phạm Thị Hồng Lệ (10000m nữ), Lò Thị Hoàng (ném lao nữ), tiếp sức 4x400m nữ.

Trong ba kết quả trên, chỉ duy nhất tấm HCV của tuyển thủ Lò Thị Hoàng là vượt thành tích SEA Games qua đó được xác nhận là kỷ lục mới.

Tính đến lúc này, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn đang tạm dẫn đầu tại SEA Games 31 khi giành được tổng 19 tấm HCV. Đây là kết quả lịch sử của môn điền kinh bởi thành tích tốt nhất trước đây cũng chỉ là 17 tấm HCV mà chúng ta từng giành được tại SEA Games 30-2019.

Hồng Lệ và đồng đội trên vạch đích 10000m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thành tích 19 tấm HCV của điền kinh Việt Nam đã thuộc về Lương Đức Phước (1500m nam), Nguyễn Văn Lai (5000m), Nguyễn Văn Lai (10000m), Lê Tiến Long (3000m chướng ngại vật), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa nam), Nguyễn Hoài Văn (néo lao nam), Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Khuất Phương Anh (800m nữ), Nguyễn Thị Oanh (1500m nữ), Nguyễn Thị Oanh (5000m nữ), Bùi Thị Nguyên (100m rào nữ), Quách Thị Lan (400m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (3000m chướng ngại vật nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ), Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa nữ), Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp nữ), Phạm Thị Hồng Lệ (10000m nữ), Lò Thị Hoàng (ném lao nữ), tiếp sức 4x400m nữ.

Ở các kết quả trên, chỉ có chỉ số chuyên môn của Lò Thị Hoàng (ném lao nữ) và Nguyễn Thị Oanh (3000m vượt chường ngại vật nữ) sáng giá khi vượt kỷ lục và được công nhận là kỷ lục mới của SEA Games.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ đã giành tấm HCV thứ 19 cho đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết “việc thi đấu vẫn diễn ra, chúng tôi vẫn để các tuyển thủ thi đấu hiệu quả nhất. Các nội dung marathon và đi bộ thì Việt Nam có tuyển thủ thế mạnh nên có cơ hội giành được thêm thành tích huy chương”.

Ngày 19-5, môn điền kinh sẽ kết thúc tranh tài tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục