Điền kinh trẻ TPHCM giành 5 HCV giải các nhóm tuổi toàn quốc

Khép lại những ngày tranh tài tại Kon Tum, điền kinh trẻ TPHCM đã có được 5 chức vô địch ở giải năm nay nhưng không nằm trong nhóm 3 đơn vị đứng đầu.

Ban tổ chức đã trao cờ cho các đơn vị xếp nhất tại giải năm nay. Ảnh: ĐKVN
Ban tổ chức đã trao cờ cho các đơn vị xếp nhất tại giải năm nay. Ảnh: ĐKVN

Giải đã bế mạc sau buổi sáng thi đấu 5-7 tại sân vận động tỉnh Kon Tum. Kết thúc tranh tài, điền kinh trẻ TPHCM giành được các tấm HCV nhờ thành tích của Phạm Xuân Tiến (nhảy xa nam, 6m64), Trần Minh Đạt (200m nam, 22”15), Trương Tuấn Khang (đẩy tạ 3kg nam, 13m51), Tiếp sức 4x100m nữ (Tăng Thị Mỹ Hằng, Phạm Thị Khánh Băng, Vương Mỹ Hạnh, Nguyễn Phan Quỳnh Anh) – 50”55, Bùi Tuấn Phong (nhảy cao nam, 1m74). Ngoài kết quả trên, đội điền kinh trẻ TPHCM còn giành thêm 8 HCB và 1 HCĐ tại các nội dung theo nhóm lứa tuổi. Thành tích trên giúp đội điền kinh TPHCM xếp hạng 4 toàn đoàn.

Năm nay, ban tổ chức ghi nhận kết quả vượt trội của điền kinh Hà Nội khi xếp nhất với 10 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ. Xếp sau đơn vị này là Nam Định (7 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ) và Hà Tĩnh (6 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ).

Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ toàn quốc quy tụ đầy đủ nhất VĐV trẻ của các đội điền kinh trong cả nước về tranh tài. Tổng cộng đã có 52 đơn vị đăng ký thi đấu theo các nội dung và nhóm tuôi quy định của giải.

Ban tổ chức cũng ghi nhận những kỷ lục của nhóm tuổi được xác lập mới như Lê Thị Thảo (Thanh Hóa, nhóm tuổi 1999-2010) cự ly 300m nữ với kết quả 42”02 và phá kỷ lục cũ 42”15. Nguyễn Tú Toàn (Quân đội, nhóm tuổi 2005-2006) nội dung 110m rào với kết quả 14”41 phá kỷ lục cũ 14”86. Hồ Thị Vân (Nghệ An) nhóm tuổi 2005-2006 đạt thành tích 15 phút 11 giây 65 của đi bộ nữ phá kỷ lục cũ là 15 phút 13 giây 33.

Tin cùng chuyên mục